Mỗi nhà báo phải không ngừng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao trách nhiệm

24/07/2020 | 17:04 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 24-7, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thứ diễn ra tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.

Dự đại hội có ông Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Thái Thu Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh phát biểu tại đại hội. Ảnh: LÝ ANH LAM

Theo báo cáo, trong 5 năm qua, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí thường trú tại địa phương luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đất nước; tuyên truyền kịp thời, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân; luôn sâu sát cơ sở, gần gũi thực tiễn cuộc sống phản ánh chân thực hình ảnh quê hương, đất nước.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và hạ quyết tâm tại đại hội. Ảnh: LÝ ANH LAM

Thời gian này, lực lượng báo chí Hậu Giang cũng tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh là phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, phong trào thi đua yêu nước; tích cực tìm và đề xuất hướng giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn; đồng thời, đóng góp tích cực trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành. Ảnh: LÝ ANH LAM

Hội Nhà báo tỉnh hiện có 154 hội viên, sinh hoạt tại 4 chi hội: Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh; Chi hội Nhà báo Báo Hậu Giang, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang và Chi hội Nhà báo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang. Đáng ghi nhận là 99% hội viên có trình độ đại học, hầu hết các hội viên đều là lực lượng nòng cốt tại các cơ quan báo chí tỉnh nhà.            

Phát biểu tại Đại hội, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh cần tăng cường phát huy vai trò của mình; quan sát, lắng nghe, ghi nhận, đề đạt kịp thời những khó khăn, vướng mắc đến Hội Nhà báo Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong điều kiện quyền hạn, trách nhiệm của mình lãnh đạo tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí hoạt động và phát triển.

Ông Đồng Văn Thanh đề nghị, hội viên Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vận động xã hội tăng cường lao động, sản xuất để đưa đất nước phục hồi sau đại dịch Covid-19; thúc đẩy nền nông nghiệp xanh, sạch và an toàn; phát triển du lịch nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh còn lưu ý, lực lượng báo chí tỉnh nhà cần tập trung sản xuất những tác phẩm có tính chất phát hiện, định hướng dư luận xã hội; tuyên dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; giữ vững tinh thần chiến đấu, phản biện xã hội.

Hội Nhà báo tỉnh cũng quan tâm tạo điều kiện để hội viên trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp đáp ứng yêu cầu mới thông tin báo chí và thời đại công nghệ 4.0. Mỗi nhà báo phải không ngừng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao ý thức trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhân dân và toàn xã hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là 9 đồng chí, Ban Thường vụ 5 đồng chí. Ông Trần Anh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đại hội cũng bầu Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam gồm 3 đồng chí chính thức và 1 dự khuyết.

                                                                                                                        MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>