Mở 12 lớp học tình thương và 5 lớp học dân lập

20/07/2018 | 07:56 GMT+7

Lớp học tình thương của bà Lâm Thị Năm, ở huyện Châu Thành A.

(HG) - Để động viên, tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ, lang thang có điều kiện học tập, từ đầu năm đến nay, Hội Cựu giáo chức tỉnh cùng với các cấp hội cơ sở đã mở được 12 lớp học tình thương tại các huyện: Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A, Vị Thủy và 5 lớp học dân lập tại các huyện Châu Thành A, Vị Thủy, với tổng số 85 em theo học, đã giúp học sinh cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, chống lưu ban bỏ học. Các lớp này nhận được sự hỗ trợ từ quỹ “Vì học sinh nghèo và hỗ trợ hoạt động cựu giáo chức”. Qua đó, đã vận động 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, đã trao 94 suất học bổng, khen thưởng trị giá 21,4 triệu đồng, vận động 7.270 quyển tập, trao 5.300kg gạo, 72 bộ quần áo và 366 phần quà, tổng trị giá hơn 80,7 triệu đồng.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>