Liên đoàn Lao động thành phố Vị Thanh: Đã hoàn thành đạt 70% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2023

22/01/2021 | 06:57 GMT+7

(HG) - Liên đoàn Lao động thành phố Vị Thanh vừa tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2018-2023.

Qua nửa đầu nhiệm kỳ, các cấp công đoàn ở thành phố Vị Thanh đã nỗ lực trên các mặt công tác và đạt nhiều kết quả, với 17 chỉ tiêu nghị quyết, đến nay Liên đoàn Lao động thành phố đã hoàn thành đạt 70%. Nổi bật, đã xây dựng và bàn giao 23 mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, được Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận 4 mô hình đột phá mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động công đoàn và chăm lo cho người lao động, như: các mô hình: Cấp kinh phí công đoàn qua Ngân hàng Viettinbak, Quầy hàng 0 đồng, Câu lạc bộ pháp luật trong nữ công nhân trong các công đoàn cơ sở doanh nghiệp, Máy sát khuẩn thông minh. Bên cạnh đó, phát triển mới 724 đoàn viên công đoàn, thành lập mới 5 công đoàn cơ sở doanh nghiệp. Đến nay, có 86 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố, với hơn 2.610 công đoàn viên. Trong 3 năm của đầu nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động thành phố có 2 năm là đơn vị dẫn đầu thi đua so với các huyện, thị, thành trong tỉnh.

THÙY LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>