Lãnh đạo tỉnh tiếp xúc, đối thoại với người dân huyện Châu Thành

13/11/2019 | 21:18 GMT+7

(HG) - Buổi tiếp xúc, đối thoại ghi nhận hàng chục lượt ý kiến của người dân phản ánh các vấn đề bức xúc về công tác quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án trên địa bàn huyện; chế độ cho gia đình chính sách, tình trạng ô nhiễm môi trường, đường giao thông nông thôn, chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Ông Lữ Văn Hùng (đứng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn huyện Châu Thành.

Lắng nghe người dân thị trấn Mái Dầm, xã Đông Phú, xã Phú An nêu ý kiến, nguyện vọng vào chiều ngày 13-11 có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo huyện Châu Thành…

Người dân huyện Châu Thành nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cụ thể, người dân xã Phú An, Đông Phú kiến nghị cần quan tâm xây dựng các tuyến lộ giao thông nông thôn, kéo thêm đường điện tại một số ấp đang sử dụng điện câu đuôi; nhiều bà con ở ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú phản ánh tình trạng quy hoạch nhiều năm chưa triển khai khiến cuộc sống bà con gặp  khó khăn; người dân thị trấn Mái Dầm đề nghị được chuyển mục đích sử dụng đất để xây cất nhà ở, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, bà con cũng bày tỏ thắc mắc về chính sách cho người có công, vấn đề sử dụng nước sạch, việc đền bù dự án…  

Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, giải trình một số vấn đề người dân quan tâm.   

Qua ghi nhận các ý kiến của dân, lãnh đạo UBND tỉnh, UBND huyện Châu Thành, sở, ngành tỉnh đã giải trình nhiều vấn đề liên quan đến thẩm quyền.

Tiếp xúc, đối thoại và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành, tỉnh, UBND huyện Châu Thành nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề ra biện pháp giải quyết, tháo gỡ; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu thời gian tới, người dân cần chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tiếp tục nâng cao ý thức về xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự. Tới đây, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tăng cường tổ chức những đợt tiếp xúc, đối thoại với dân nhằm nắm rõ tâm tư, nguyện vọng, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, khó khăn trong đời sống của dân.

Trước đó, thông qua việc phát phiếu lấy ý kiến của Nhân dân, Tổ giúp việc của Tỉnh ủy đã tổng hợp 1.477 ý kiến từ bà con trên địa bàn các xã, thị trấn… liên quan đến các nhóm vấn đề về quy hoạch, sản xuất nông nghiệp; giao thông nông thôn; nước sạch, vệ sinh môi trường; điện sinh hoạt; bảo hiểm y tế; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông… Các ý kiến được Tổ giúp việc chuyển đến các sở, ngành liên quan trả lời bằng văn bản cụ thể…

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>