Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang gặp gỡ chuyên gia, nhà đầu tư Hàn Quốc

09/09/2019 | 08:57 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 7-9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang có buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm cùng chuyên gia và nhà đầu tư Hàn Quốc hướng tới phát triển hệ sinh thái nông nghiệp - công nghiệp công nghệ cao tại Hậu Giang. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu; Viện Nông nghiệp hữu cơ, Công ty Cổ phần Lavifood, cùng các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu (đứng) trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia, nhà đầu tư Hàn Quốc. Ảnh: H.THU

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành của Hậu Giang đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến các nhà đầu tư, chuyên gia Hàn Quốc về lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch, hệ thống kết cấu hạ tầng; những thực trạng, khó khăn, lợi thế phát triển của Hậu Giang trong thời gian tới.

Hậu Giang là một trong những trung tâm lúa gạo của miền Tây Nam bộ. Tỉnh có thế mạnh về cây lúa và cây ăn trái các loại, có nguồn thủy sản phong phú, chủ yếu tôm cá nước ngọt và chăn nuôi gia súc. Tỉnh nổi tiếng với chợ nổi Ngã Bảy, và nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia, có thế mạnh về du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng... Tuy nhiên, tỉnh Hậu Giang chưa phát triển đúng với tiềm năng, lợi thế của mình, cụ thể như: sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, làm ăn manh mún, còn theo tư duy sản xuất thuần túy chưa xây dựng được chuỗi liên kết giữa người nông dân, doanh nghiệp, Nhà nước để đáp ứng yêu cầu của thị trường; lĩnh vực du lịch chưa có sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn, thiếu tính liên kết; lĩnh vực công nghiệp tuy có bước phát triển mạnh nhưng hàm lượng công nghệ của các doanh nghiệp chưa cao, hiệu quả sử dụng đất còn hạn chế…

Tại buổi trao đổi kinh nghiệm, nhiều chuyên gia của Hàn Quốc đã giới thiệu đến tỉnh Hậu Giang về mô hình đô thị thông minh đang thực hiện tại quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Theo mô hình này, sẽ tập trung đưa khoa học công nghệ vào hầu kết các khâu từ cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, nông trại thông minh…, nhất là xây dựng một đô thị tự cung tự cấp thân thiện môi trường. Các chuyên gia cho rằng, Hậu Giang là tỉnh nông nghiệp có nhiều lợi thế nên cần nghiên cứu để phát huy, nhằm tăng giá trị nông sản của tỉnh…

Đại diện đoàn chuyên gia, nhà đầu tư Hàn Quốc (trái) trao những phần quà ý nghĩa đến lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu cho biết rất vui mừng được tham dự buổi làm việc với các chuyên gia, cố vấn hàng đầu và các nhà đầu tư của Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, công nghệ cao. Tới đây, tỉnh muốn làm được điều này cũng cần rất nhiều thời gian, nhất là cần nhiều kinh nghiệm và trí tuệ. Là những chuyên gia, nhà đầu tư lớn nên tỉnh rất mong rằng sẽ nhận được nhiều đóng góp vào sự phát triển của Hậu Giang trong thời gian tới. Tỉnh rất mong muốn đoàn chuyên gia và nhà đầu tư Hàn Quốc về Hậu Giang để nghiên cứu, khảo sát và có những định hướng chiến lược cho tỉnh. Trước mắt, cũng mong muốn được hỗ trợ ngay từ bây giờ bằng việc tài trợ những suất học bổng để tỉnh gửi một vài cán bộ đi học tập, đào tạo trong môi trường này để có tầm nhìn, nỗ lực và làm hạt nhân ban đầu triển khai được các ý tưởng mà các chuyên gia đã nêu ra…

Đại diện đoàn chuyên gia, nhà đầu tư Hàn Quốc cho biết sẽ sắp xếp thời gian và đến Hậu Giang khảo sát, tìm hiểu nhiều hơn khi điều kiện phù hợp.

H.THU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>