Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

24/03/2017 | 16:49 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 24-3, Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017); tuyên dương thanh niên tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp năm 2017. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tham dự.

Ông Đồng Văn Thanh (thứ sáu từ phải qua), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Trần Văn Huyến (thứ sáu từ trái qua), Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, tặng bằng khen cho thanh niên có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp năm 2017.

Phát biểu ôn lại truyền thống, chị Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Tỉnh đoàn, nhấn mạnh, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, anh dũng chiến đấu, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, phong trào “Ba sẵn sàng” ở miền Bắc và “Năm xung phong” ở miền Nam là những minh chứng hào hùng về lòng yêu nước và ý chí quyết tâm của thanh niên Việt Nam. Sau ngày toàn thắng, non sông thống nhất, đất nước bước vào công cuộc tái thiết, đoàn viên, thanh niên cả nước đã bắt tay vào nhiệm vụ mới, quyết tâm biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong kháng chiến thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống cao đẹp của các thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ Hậu Giang đã và đang cùng tuổi trẻ cả nước tiếp tục gánh vác xứ mệnh to lớn là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa theo đường lối đổi mới của Đảng. Trong đó, với phong trào “Tuổi trẻ Hậu Giang chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, đã phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong việc góp phần xây dựng các thiết chế văn hóa, thực hiện phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần khơi dậy sức mạnh thanh niên trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra mô hình mới, cách làm sáng tạo từ thực tiễn.

Từ kết quả đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ, qua đó tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới: xung kích - tình nguyện - sáng tạo - dám dấn thân vào việc mới, việc khó, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước bằng tinh thần tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo.

Ngoài ôn lại truyền thống, chương trình còn tổ chức tọa đàm về vấn đề khởi nghiệp của thanh niên hiện nay với sự tham gia của ông Đồng Văn Thanh, lãnh đạo doanh nghiệp và đoàn viên có mô hình khởi nghiệp đạt hiệu quả cao. Nhìn chung, các ý kiến của diễn giả đều cho rằng, muốn khởi nghiệp thành công thì thanh niên phải có hoài bão, định hướng đúng đắn và đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm thực hiện bằng được những hoài bão, định hướng mà mình đã đặt ra. Bên cạnh đó, thanh niên cũng cần sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực từ cộng đồng xã hội để có thể khởi nghiệp thành công.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 30 thanh niên có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp năm 2017.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>