Kiên quyết chống “tham nhũng vặt”

18/07/2019 | 15:18 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 18-7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Điểm cầu Hậu Giang dự hội nghị có ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Quang cảnh điểm cầu Hậu Giang dự hội nghị.

Sáu tháng đầu năm nay, toàn ngành thanh tra triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Cụ thể là triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm 50.339 tỉ đồng và 1.004ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỉ đồng và 142ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân.

Về tiếp công dân, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 182.303 lượt công dân (giảm 8,5% so với cùng kỳ) với 124.178 vụ việc, có 1.935 đoàn đông người; xử lý 82.260 đơn đủ điều kiện trên tổng số 137.447 đơn tiếp nhận. Thanh tra Chính phủ đã xử lý 2.411 đơn, các bộ, ngành, địa phương xử lý 79.849 đơn. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 8.952 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 72,9%.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, đã kiểm tra tại 2.252 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 77 đơn vị vi phạm; tiến hành 1.036 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 183 vụ việc vi phạm, 129 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 21 tỉ đồng.

Ngoài kết quả đạt được, nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; vẫn còn một số cuộc thanh tra kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất, được dư luận xã hội quan tâm. Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp; nhiều vụ việc giải quyết còn chậm, kéo dài, khi giải quyết còn nhiều sai sót. Tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, giải quyết công việc chưa được hiệu quả. Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây dư luận và bất bình trong Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả mà toàn ngành thanh tra đạt được 6 tháng đầu năm nay đã góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí mà Đảng, Nhà nước ta đang tập trung quyết liệt. Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu ngành thanh tra cả nước đặc biệt chú ý theo dõi việc thực hiện kết luận sau thanh tra; tiếp tục thực hiện thanh tra theo kế hoạch đề ra, nội dung thanh tra cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những tổ chức, cá nhân có biểu hiện sai phạm; chú ý không để việc thanh tra gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Thanh tra Chính phủ cần sớm xây dựng trình Chính phủ Chương trình thanh tra năm 2020, trong đó nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các sai phạm và kiên quyết thu hồi tiền thất thoát nộp vào ngân sách nhà nước.

Cùng với đó là thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vấn đề mà người dân khiếu nại, tố cáo. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đi vào thực chất, tránh hình thức, tập trung vào những lĩnh vực có dư luận về tham nhũng; kiên quyết đấu tranh chống “tham nhũng vặt”, nhất là tại các cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp...

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>