Không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch Covid - 19

01/05/2021 | 10:27 GMT+7

(HGO) - Đây là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 các huyện, thị, thành phố mới đây. Cấp ủy các cấp phải tăng cường triển khai các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh một cách nghiêm túc, đầy đủ. Tiếp tục phát huy tinh thần chung “chống dịch như chống giặc”, chống giặc thì không thể lơ là, chủ quan. Cần đề cao trách nhiệm để bảo vệ thành quả chống dịch thời gian qua. Người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại địa bàn mình quản lý, phải nắm chắc được người dân làm ăn xa về địa phương, đặc biệt dịp lễ 30-4 và 1-5. Chuyên gia nước ngoài về làm việc tại tỉnh phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cần chấn chỉnh ngay tình trạng một số cơ sở y tế lơ là phòng dịch, phát hiện vi phạm cần xử lý nghiêm. Triển khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện thông điệp 5k. Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm việc vi phạm quy định phòng dịch. Chủ động các phương án phòng chống dịch, tổ chức tập huấn, diễn tập, kiên định thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch. Triển khai hiệu quả việc tiêm vắc-xin, đúng đối tượng và đảm bảo an toàn. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền hướng dẫn cách phòng tránh dịch Covid-19, tuyên truyền người dân có người thân ở nước ngoài nếu về thì đi theo đường chính ngạch không nhập cảnh trái phép.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá nguy cơ dịch lây nhiễm xâm nhập trên địa bàn tỉnh là rất cao. Ban Chỉ đạo đã xây dựng  các phương án ứng phó trước các tình huống dịch, tuy nhiên sẽ tiếp tục có những phương án với tình huống dịch xảy ra quy mô lớn hơn nhằm chủ động nếu dịch xảy ra cần phong tỏa, cách ly nhiều người. Tỉnh đang đầu tư thêm một phòng xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy để tăng khả năng xét nghiệm của tỉnh từ 400-600 mẫu/ngày, trong khi hiện nay chỉ có 1 phòng xét nghiệm với khả năng xét nghiệm từ 200-300 mẫu/ngày.

Tin, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>