Khảo sát xây dựng nhà trưng bày cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ

10/09/2020 | 15:31 GMT+7

(HGO) - Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng một số sở, ban, ngành liên quan đã đến khảo sát địa điểm xây dựng nhà trưng bày cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ, tại vàm Chà Là, ở ấp 6, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh (bìa phải), khảo sát xây dựng nhà trưng bày cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa, mang tính giáo dục cao. Các sở, ngành, đơn vị có liên quan cần đưa ra phương án thiết kế hợp lý, phối cảnh công trình đảm bảo sự cân đối, vẻ mỹ quan, thông thoáng, rộng rãi, thuận tiện cho người dân đến tham quan cả đường thủy lẫn bộ… Địa phương cũng cần nghiên cứu các thủ tục cần thiết, phương án bồi hoàn hợp lý… Quy mô công trình cấp 4 trên phần đất có diện tích 3.191,7m2, tổng kinh phí xây dựng dự kiến hơn 3,7 tỉ đồng bao gồm chi phí bồi hoàn đất, cây trồng, xây dựng, thiết bị.

Cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ sinh ngày 10-7-1910, tại tỉnh Long An. Có một thời gian, ông sống cùng mẹ ở vàm Chà Là, thuộc làng Vĩnh Viễn, quận Long Mỹ, tỉnh Rạch Giá xưa (nay là ấp 6, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang). Khi ấy, gia đình ông đã đào nhiều kinh dẫn thủy nhập điền như kinh Ranh, kinh Dừa Khô, kinh Tư, kinh Rạch Lớn, kinh Ngang... Trong quá trình hoạt động cách mạng, cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước như, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>