Khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án

08/04/2020 | 15:18 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 8-4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh tuyên đã khảo sát một số công trình nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành.

Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh (đứng trước), khảo sát kè Ngã Sáu (giai đoạn 2), trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành.

Đoàn đến khảo sát dự án kè Ngã Sáu (giai đoạn 2), trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu; kè Mái Dầm và tuyến dân cư ven sông Cái Côn, thuộc địa bàn thị trấn Mái Dầm. Cụ thể, khi khảo sát tiến độ dự án kè Ngã Sáu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Châu Thành, UBND thị trấn Ngã Sáu khẩn trương giải phóng mặt bằng các trường hợp còn vướng để triển khai hoàn thiện dự án. Chủ đầu tư cho biết, dự án kè Ngã Sáu (giai đoạn 2), dự kiến hoàn thành trong tháng 4; riêng kè Mái Dầm đã hoàn thiện.

Cũng trong buổi sáng, Chủ tịch UBND tỉnh đã khảo sát việc thực hiện các quy định phòng bệnh Covid-19 tại chợ Ngã Sáu. Trao đổi với tiểu thương, lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tình hình mua bán những ngày này, đồng thời khuyến cáo người bán và người mua phải tuân thủ nghiêm quy định đeo khẩu trang và thực hiện công tác phòng dịch.

 

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>