Huyện ủy Long Mỹ: Sơ kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

24/07/2019 | 08:52 GMT+7

(HG) - Ngày 23-7, Ban Dân vận Huyện ủy Long Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm nay, có 57 tập thể và 83 cá nhân đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua đó, có nhiều mô hình phát huy hiệu quả. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được các cấp chính quyền quan tâm, phát huy dân chủ các loại hình ở cơ sở để Nhân dân tham gia bàn bạc và quyết định trực tiếp những việc quan trọng, thiết thực gắn liền với quyền và nghĩa vụ đảm bảo lợi ích chính đáng của Nhân dân. Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những nội dung công khai đều được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, thị trấn để người dân biết và tham gia giám sát. Công tác tiếp dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm giải quyết nhanh hơn, UBND các xã, thị trấn đều có bố trí lịch tiếp dân hàng tuần. Sáu tháng đầu năm, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp công dân 9 cuộc, tiếp 238 lượt công dân.

Từ nay đến cuối năm, Ban Dân vận Huyện ủy Long Mỹ đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng chất hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

KIM MƠ - TRẦN THANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>