Huyện Phụng Hiệp: Tuyên dương 153 gương điển hình tiên tiến

30/07/2020 | 07:39 GMT+7

(HG) - Huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2016-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Các cá nhân điển hình tiên tiến được huyện Phụng Hiệp tuyên dương.

Giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua yêu nước của huyện Phụng Hiệp có bước phát triển vượt bậc. Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ, đã xuất hiện 889 mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả cao với thu nhập từ 50-200 triệu đồng/năm, như: dưa lưới, nhãn Idol, sầu riêng, mít Thái, khóm MD2… Lĩnh vực phát triển kinh tế, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất lúa giống chất lượng cao, trồng rau an toàn, chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao… Riêng các phong trào về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh. Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, toàn huyện có nhiều giáo viên tham gia đăng ký các đề tài sáng kiến, kinh nghiệm dạy và học. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 87% tổng số dân. Nhiều năm liền, phong trào thi đua quyết thắng của huyện được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân tiêu biểu…

Dịp này, có 8 tập thể, 145 cá nhân được huyện Phụng Hiệp tuyên dương khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Tin, ảnh: VĂN MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>