Huyện Long Mỹ: Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm

15/06/2021 | 08:36 GMT+7

(HG) - Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm; tổng kết mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ đã phối hợp tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường công tác vận động Quỹ vì người nghèo và Chương trình an sinh phúc lợi xã hội, trong 6 tháng đầu năm đã vận động hơn 10 tỉ đồng, qua đó đã xây dựng 37 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, khởi công 15 công trình cầu lộ giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam huyện còn có nhiều công trình, phần việc chào mừng công tác bầu cử, như: ra mắt 5 mô hình tuyên truyền bầu cử ở các xã, thị trấn; xây dựng 12 công trình và 23 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tình thương, với tổng giá trị trên 8 tỉ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, UBMTTQ Việt Nam huyện đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện. Cụ thể, tiếp tục vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tích cực thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết Nhân dân; tổ chức các cuộc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ mặt trận gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ghi nhận những kết quả mà UBMTTQ huyện đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị địa phương trong thời gian tới cần thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các mô hình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, phát huy hết vai trò trách nhiệm của MTTQ trên mọi mặt trận, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Dịp này, UBND huyện Long Mỹ đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

BÍCH THỦY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>