Huyện Châu Thành: Năm điểm có khả năng sạt lở nghiêm trọng

18/02/2020 | 08:22 GMT+7

(HG) - Ngày 17-2, Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành làm Trưởng đoàn, đã đi kiểm tra hệ thống cống đập và các tuyến đê bao sạt lở trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Thanh Phong (phải), Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cùng đoàn kiểm tra đoạn sạt lở tại kênh Hai Phó.

Đoàn đã đến khảo sát thực tế tại các địa phương có nhiều đoạn sạt lở cần sớm khắc phục, gồm: kênh Hai Phó, đập ông Chư Vị, ở xã Đông Phước A; kênh Cái Đôi, ở  thị trấn Ngã Sáu và ấp Đông Bình, xã Đông Phước. Qua khảo sát, ông Nguyễn Thanh Phong nhận định: Tại địa bàn 3 địa phương trên hiện có 5 điểm khả năng sạt lở nghiêm trọng, và 2 cống, đập bắt buộc sớm có giải pháp khắc phục. Ông chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng huyện kết hợp với chính quyền địa phương, khẩn trương khái toán kinh phí, xác định công trình chủ yếu, công trình thứ yếu trên cơ sở sử dụng nguồn kinh phí dự phòng, kết hợp vận động xã hội hóa để khắc phục. Đối với việc khắc phục các công trình chủ yếu, huyện sẽ hỗ trợ toàn lực. Theo đó, các tuyến sạt lở cần lấn tuyến giao thông, Nhân dân đóng góp nền hạ, huyện hỗ trợ thực hiện bê tông đảm bảo phục vụ cho người dân trước mùa mưa năm nay.

Tin, ảnh: THANH PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>