Họp mặt Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

30/07/2020 | 14:57 GMT+7

(HGO) - Ngày 30-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). Dự họp mặt có ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và ban tuyên giáo các huyện, thị, thành…

Trong phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo, ông Phan Minh Chiến, Phó Trưởng Ban Thường trực phụ trách Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh ngành tuyên giáo tỉnh nhà thời gian qua có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh. “Binh chủng” tuyên truyền này đã luôn bám sát “trận địa”, kịp thời tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, đồng lòng trên hành trình xây dựng quê hương. Ngành tuyên giáo tỉnh cũng không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi họp mặt, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đánh giá cao những đóng góp của ngành tuyên giáo tỉnh nhà trong suốt 16 năm xây dựng và phát triển. Ông cho rằng, ban tuyên giáo các cấp đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, sáng tạo nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng tham mưu trên lĩnh vực lý luận chính trị, lịch sử Đảng, thông tin - tuyên truyền; đưa công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo đi vào chiều sâu; nhiều công trình lịch sử được biên soạn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hải đoàn 129 - Quân cảng Sài Gòn tặng biểu trưng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Chệt.

Ông Huỳnh Thanh Tạo đề nghị thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quan tâm hơn nữa tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Nắm sát, kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sự sắc bén và tính thuyết phục của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm nhiều hơn nữa đến đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp…

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 25 đồng chí; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng” cho 12 đồng chí; Hải đoàn 129 - Quân cảng Sài Gòn tặng một căn nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Chệt, ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, trị giá 80 triệu đồng.

 

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>