Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

23/10/2017 | 09:31 GMT+7

Tuyên dương 27 cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

(HG) - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tỉnh vừa tổ chức Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017); 7 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam; tổng kết mô hình học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2013-2017. Dự họp mặt có ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Ông Trần Công Chánh (thứ 6 từ phải sang), Bí thư Tỉnh ủy; ông Lữ Văn Hùng (thứ 7 từ phải sang), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể tiêu biểu về thành tích học tập và làm theo Bác.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Riêng những năm qua, cùng với phong trào phụ nữ cả nước, Hội LHPN Việt Nam tỉnh đã không ngừng phấn đấu, từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện tốt phong trào thi đua các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Nhiều năm liền Hội LHPN Việt Nam tỉnh được Trung ương Hội tặng bằng khen là đơn vị xuất sắc, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba và UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen. Đặc biệt, các cấp hội đã vận động phụ nữ xây dựng và thực hiện nhiều mô hình học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh nhấn mạnh, thời gian qua, phụ nữ tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm năng sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất. Thông qua các phong trào công tác hội, các mô hình thiết thực hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, 5 năm qua Hội LHPN Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện tiết kiệm được gần 50 tỉ đồng giúp trên 32.000 lượt chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; vận động mạnh thường quân đóng góp xây dựng, sửa chữa gần 700 căn nhà mái ấm tình thương, với tổng số tiền trên 20 tỉ đồng. Qua đó cũng đã khẳng định vai trò đóng góp của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực, góp phần cho sự phát triển chung của tỉnh. Ông cũng đề nghị các cấp hội và phụ nữ trong tỉnh không ngừng phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo; trong công tác không ngừng nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Rèn luyện tác phong chuyên nghiệp, tư tưởng kiên định, cách ứng xử văn minh lịch thiệp, lối sống mẫu mực, giàu lòng nhân ái của Việt Nam.

Tại buổi họp mặt, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng 5 mái ấm tình thương cho cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo của tỉnh với tổng trị giá 100 triệu đồng; Hội LHPN Việt Nam tỉnh tặng 38 suất học bổng và 5 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt trong năm học 2017- 2018.

Dịp này, có 11 tập thể và 16 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2013-2017, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen.

- Công đoàn ngành y tế tỉnh cũng vừa tổ chức Họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Dự họp mặt có bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho các đội thi đạt giải cao, tại buổi họp mặt.

Toàn ngành y tế hiện có 526 nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiếm trên 55% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành y tế tỉnh. Thời gian qua, Ban Nữ công - Công đoàn ngành y tế đã thường xuyên tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong nữ công đoàn viên, qua đó giúp các chị khắc phục khó khăn vươn lên trong lao động, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Ban Nữ công luôn quan tâm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng lao động nữ, chú trọng việc bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của lao động nữ.

Tại buổi họp mặt, ngoài việc nghe phát biểu ôn lại truyền thống, ý nghĩa thành lập Hội LHPN Việt Nam, các đơn vị thuộc Công đoàn ngành y tế đã tham gia Hội thi “Đoán ý đồng đội”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ.

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh vừa tổ chức Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam với sự tham dự của gần 200 cán bộ, cộng tác viên dân số. Các đại biểu được ôn lại truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, cán bộ, cộng tác viên dân số nữ thời gian qua đã có nhiều nỗ lực phát triển kỹ năng nghề nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn hoàn thành nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành. Trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị, thành phố đã tham gia hội thi nấu ăn. Đặc biệt, nam giới của ngành quyên góp số tiền 2,1 triệu đồng để hỗ trợ cho 7 cán bộ, cộng tác viên dân số có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức còn tặng trên 60 phần quà cho 60 cộng tác viên tiêu biểu.

- Cũng nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp đã tổ chức họp mặt tất cả cán bộ, công nhân, viên chức nữ ở đơn vị, nhằm ôn lại truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam và động viên giới nữ ở đơn vị tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa góp phần hoàn thành nhiệm vụ của trung tâm.

Tại buổi họp mặt, Trung tâm Y tế huyện đã lồng ghép tổ chức Hội thi làm bánh xèo với sự tham gia của 17 đội thi. Cán bộ, công nhân, viên chức nữ đã nấu 200 phần cháo dinh dưỡng phát cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh tại trung tâm, bày tỏ sự chia sẻ với khó khăn khi bệnh tật của người bệnh.

Nhóm PV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>