Họp mặt Hội đồng hương Long Mỹ

26/04/2021 | 07:29 GMT+7

(HG) - Huyện Vị Thủy vừa phối hợp với Hội đồng hương Long Mỹ tổ chức Họp mặt Hội đồng hương Long Mỹ lần thứ 22, nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Quốc tế Lao động (1-5). Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ đến dự.

Ông Trương Cảnh Tuyên (bìa phải), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể.

Hội đồng hương Long Mỹ thành lập năm 1998 nhằm tập hợp những cán bộ là con em Long Mỹ (cũ) từng công tác, chiến đấu trên mảnh đất Long Mỹ, nay là 4 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. Trải qua hơn 22 năm thành lập, Hội đồng hương Long Mỹ đóng góp nhiều công trình với tổng trị giá trên 34 tỉ đồng góp phần xây dựng quê hương ngày thêm phát triển.

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Xinh, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục tình báo Bộ Công an, trao học bổng cho các sinh viên.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, nhấn mạnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, mong rằng toàn thể các đồng chí là những người con của Long Mỹ xưa tiếp tục chung sức chung lòng đóng góp xây dựng quê hương Vị Thủy ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng quê hương Long Mỹ giai đoạn 1998-2020; Hội đồng hương Long Mỹ tặng 65 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Vị Thủy.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>