Hơn 500 đại biểu về dự họp mặt kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Chiến thắng Tầm Vu

26/04/2018 | 14:57 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 26-4, tại Khu di tích lịch sử Tầm Vu, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, UBND huyện Châu Thành A đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và 70 năm Chiến thắng Tầm Vu (19/4/1948-19/4/2018). Dự họp mặt có ông Lư Văn Điền, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; ông Lê Nam Giới, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Huỳnh Phong Tranh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Chánh Thanh tra Chính phủ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Đại diện địa phương nhận bảng tượng trưng nhà và quà do các đơn vị trao tặng.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được nghe diễn văn ôn lại kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với những trận đánh vẻ vang đã làm nên thắng lợi cho dân tộc ta. Trong đó có 4 trận đánh Tầm Vu lịch sử vào tháng 1-1946, tháng 11-1946, ngày 3-5-1947 và trận ngày 19-4-1948… Dịp này, đại diện lãnh đạo UBND huyện Châu Thành A, cũng đã nhận bảng tượng trưng 1 căn nhà tình thương trị giá 40 triệu đồng và 200 phần quà, do các đơn vị hỗ trợ cho hộ khó khăn trên địa bàn.

Được biết, trên địa bàn huyện Châu Thành A hiện còn 11 Mẹ Việt Nam anh hùng đang còn sống, 936 người được hưởng trợ cấp hàng tháng…

  Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>