Góp ý hoàn chỉnh dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng

09/09/2019 | 08:56 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng.

Tại điểm cầu Hậu Giang, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đề nghị Trung ương xem xét quy định cụ thể trường hợp bí thư khóa cũ không tái cử tiếp tục tham gia hỗ trợ ban chấp hành khóa mới thực hiện tốt quy trình, thủ tục bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; quy định chặt chẽ việc ứng cử, đề cử và cho phép ban chấp hành bầu chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra…

Quang cảnh tại điểm cầu Hậu Giang.

Trước đó, đóng góp dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy thẳng thắn đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về nhiệm vụ của đoàn chủ tịch và ban kiểm phiếu; việc ứng cử và đề cử tại đại hội; thủ tục đề cử và trách nhiệm của người đề cử; quyền bầu cử của đảng viên; việc bầu cử ủy ban kiểm tra tại đại hội; việc bàn giao công việc giữa cấp ủy, bí thư cấp ủy khóa cũ và khóa mới...

Theo Ban tổ chức Trung ương, nhằm bảo đảm tính chặt chẽ của các quy định và nhất là phù hợp với thực tế của công tác xây dựng Đảng, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng nên cần thiết phải có sự sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử trong Đảng (Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng) để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định các ý kiến đóng góp của đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy đều xác đáng, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm; đề nghị Tổ Biên tập chọn lọc, tiếp thu chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo quy chế mới để trình xin ý kiến Bộ Chính trị, tham mưu cho Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 11 vào tháng 10 tới.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>