Giao ban công tác khuyến học khu vực đồng bằng sông Cửu Long

03/08/2020 | 08:23 GMT+7

(HG) - Hội nghị giao ban công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập Cụm 8 - khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 24, do Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang đăng cai tổ chức. Đến dự có PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Phạm Thanh Phong, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; đại diện Hội Khuyến học các tỉnh, thành thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

PGS.TS Trương Thị Hiền (thứ hai từ phải sang), Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng toàn cụm đã duy trì được 18.806 tổ chức hội, trong đó 100% tổ tự quản đều có tổ khuyến học. Cụm có 1.423 hội khuyến học cơ sở xã, phường; 19.954 chi hội khuyến học và 8.733 ban khuyến học. Trong những tháng đầu năm, trong cụm có hơn 2,8 triệu gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập, 7.228 dòng học đăng ký xây dựng dòng họ học tập, 25.242 cộng đồng đăng ký xây dựng cộng đồng học tập, 7.794 đơn vị đăng ký thành đơn vị học tập. Toàn cụm vận động Quỹ khuyến học được hơn 210 tỉ đồng để chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh vượt khó học tốt…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, thông tin về kết quả 6 tháng đầu năm trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang. Riêng về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng có những chuyển biến tích cực. Năm học 2019-2020, hội khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động được hơn 61 tỉ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, đã vận động được hơn 19 tỉ đồng để chăm lo cho học sinh, sinh viên…

PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, đánh giá cao sự nỗ lực của Hội Khuyến học trong cụm khi đã khắc phục được khó khăn trước tình hình dịch bệnh Covid-19, hạn hán, xâm nhập mặn để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm. PGS.TS Trương Thị Hiền lưu ý thời gian tới các tỉnh phải tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và biểu dương các mô hình học tập xuất sắc tiêu biểu; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Ngoài ra, nên quan tâm phát triển tổ chức hội trong cơ quan hành chính sự nghiệp, trường cao đẳng, đại học… Chú ý nâng cao chất lượng hội viên, phải phát triển hội viên trong đảng viên. Phát triển Quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức phong phú. Làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về khuyến học, khuyến tài xã hội học tập và kịp thời biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu.

Tại hội nghị, đại diện hội khuyến học các tỉnh Hậu Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Bạc Liêu, Trà Vinh… trình bày tham luận về công tác vận động Quỹ khuyến học; việc phát triển xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập; thuận lợi và khó khăn trong công tác hội…

Hội nghị Cụm 8 lần thứ 25 sẽ do Hội Khuyến học tỉnh An Giang đăng cai tổ chức.

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>