Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đến làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang

19/08/2019 | 06:56 GMT+7

(HG) - Nội dung làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đoàn do anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, làm Trưởng đoàn.

Anh Nguyễn Kim Quy (đứng), Phó Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, thay mặt đoàn phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Tại đây, thay mặt đoàn, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, thống nhất với thời gian, địa điểm tổ chức cũng như số lượng, thành phần đại biểu tham dự. Đồng thời cho rằng đây là đại hội được Trung ương Hội chọn làm điểm của cụm sông Hậu nên công tác tổ chức phải hết sức chu đáo, chặt chẽ, tạo dấu ấn tốt đẹp để các tỉnh bạn trong cụm học tập.

Muốn vậy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị Tỉnh hội sớm bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện, đề án nhân sự đúng quy định, tiêu chuẩn, thành phần theo hướng dẫn của Trung ương. Tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền sâu rộng, đậm nét, thực sự trở thành hoạt động sôi nổi của lực lượng thanh niên trước, trong và sau đại hội.

Cảm ơn đoàn đã quan tâm đến làm việc với tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Tạo cho biết mới đây, tỉnh đã có buổi họp bàn rất kỹ trước khi thông qua các bước chuẩn bị đại hội. Tuy nhiên, trên cơ sở đóng góp của các thành viên trong đoàn, Tỉnh hội cần nghiêm túc tiếp thu, tập trung hoàn chỉnh nội dung văn kiện kể cả đề án tổ chức, nhân sự đại hội, góp phần tổ chức thành công đại hội điểm cụm sông Hậu…

Đến nay, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã xây dựng dự thảo đề án tổ chức, các văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2014-2019; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2019-2024; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2014-2019; dự thảo đề án nhân sự Ủy ban Hội nhiệm kỳ 2019-2024, tham mưu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp xã, cấp huyện, đảm bảo theo thời gian quy định của Trung ương. Triển khai tuyên truyền hơn 1.530 cuộc, thực hiện trên 535 công trình, phần việc thanh niên, hoạt động an sinh xã hội.

Dự kiến Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức vào ngày 9 và 10-9 tại Trung tâm hội nghị tỉnh với số lượng 300 đại biểu, gồm 200 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời.

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>