Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan và đảm bảo chặt chẽ công tác phòng dịch Covid-19

06/05/2021 | 15:35 GMT+7

(HGO) – Đây là lưu ý của ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tại buổi kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn xã Đông Phú, thị trấn Mái Dầm, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành vào sáng ngày 6-5.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tại xã Đông Phú.

Tại các điểm kiểm tra, ông Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao công tác chuẩn bị của các địa phương. Đồng thời yêu cầu, từ đây đến ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền với hình thức trực quan, sinh động hơn nhằm giúp người dân nắm rõ về thời gian bầu cử, quyền, trách nhiệm của cử tri.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên cần đảm bảo trực quan, thuận tiện cho việc theo dõi của cử tri; đồng thời, các điểm bỏ phiếu phải tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức cấp phát, khẩu trang, đo thân nhiệt, bố trí dãn cách theo quy định của ngành y tế…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên kiểm tra việc tuyên truyền bầu cử và phòng chống dịch Covid-19 tại chợ Mái Dầm.

Theo Ủy ban Bầu cử huyện Châu Thành, đến thời điểm này, các bước chuẩn bị bầu cử trên địa bàn được thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ. Cụ thể, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã được Mặt trận huyện và các xã, thị trấn tổ chức nghiêm túc, đúng quy định. Hiện 8/8 xã, thị trấn niêm yết xong danh sách cử tri và đang tiến hành niêm danh sách, thông tin, tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tại trụ sở và các nhà văn hóa ấp, khu vực... Công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai sâu rộng, đa dạng, phong phú về nội dung lẫn hình thức; hiện địa phương đang tích cực chuẩn bị tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử thực hiện vận động bầu cử theo đúng quy định.

 

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>