Đảm bảo điều kiện sản xuất khi xuống giống các vụ lúa

27/03/2020 | 16:24 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 27-3, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành Nam bộ để sơ kết tình hình sản xuất vụ lúa Đông xuân 2019-2020; triển khai kế hoạch vụ Hè thu và Thu đông năm 2020”. Tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên (đứng) báo cáo tình hình sản xuất lúa Đông xuân, kế hoạch gieo sạ lúa Hè thu và Thu đông của tỉnh tại buổi họp.

Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT cho biết, vụ lúa Đông xuân 2019-2020, toàn vùng Nam bộ xuống giống được hơn 1,6 triệu ha lúa; riêng vùng ĐBSCL là gần 1,55 triệu ha. Cơ cấu giống, nhóm giống lúa thơm và đặc sản chiếm hơn 45%, nhóm giống chất lượng cao chiếm gần 29%, còn lại là giống trung bình và giống khác. Hiện tại, các địa phương đang vào cuối vụ thu hoạch, ước năng suất đạt 6,8 tấn/ha, tổng sản lượng ước đạt gần 11,1 triệu tấn.

Theo báo cáo của nhiều địa phương tại vùng ĐBSCL, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ NN&PTNT nên vụ lúa Đông xuân đang thu hoạch, hầu hết nông dân đều gieo sạ sớm hơn từ 20-30 ngày so với cùng kỳ. Nhờ vậy, tuy tình hình hạn, mặn trong mùa khô năm nay diễn ra gay gắt nhưng diện tích lúa bị ảnh hưởng không đáng kể. Mặt khác, nông dân thu hoạch lúa Đông xuân hưởng được niềm vui trúng mùa, bán được giá và cho nguồn lợi nhuận hấp dẫn. Về kế hoạch sản xuất vụ Hè thu, toàn vùng Nam bộ sẽ gieo sạ khoảng 1,6 triệu ha, trong đó tại ĐBSCL là 1,54 triệu ha. Đến ngày 20-3 vừa qua, các địa phương vùng Nam bộ (tập trung là ở ĐBSCL) đã xuống giống lúa Hè thu được hơn 310.000ha, đạt hơn 20% diện tích theo kế hoạch. Đối với lúa Thu đông, toàn vùng phấn đấu đạt từ 750.000- 800.000ha.

Còn tại tỉnh Hậu Giang, đến nay địa phương cũng đã sản xuất vụ lúa Đông xuân đạt thắng lợi trên các mặt. Ngoài ra, ngành chức năng của tỉnh còn chủ động thực hiện nhiều biện pháp trong phòng, chống xâm nhập mặn, từ đó tình hình thiệt hại không đáng kể. Riêng vụ lúa Hè thu 2020, dự kiến tỉnh sẽ gieo sạ khoảng 76.700ha, hiện bà con nông dân xuống giống được hơn 25.000ha; còn vụ Thu đông phấn đấu đạt diện tích 38.500ha.

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao công tác chỉ đạo sản xuất trong vụ lúa Đông xuân tại các địa phương, từ đó góp phần đạt hiệu quả về sản xuất, xuất khẩu và nguồn lợi nhuận cho nông dân trong bối cảnh xâm nhập mặn gay gắt, cũng như tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên, để đảm bảo vấn đề về an ninh lương thực và xuất khẩu, đề nghị các địa phương vùng Nam bộ tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất hiệu quả ở các vụ lúa tiếp theo. Trước mắt, các địa phương cần theo dõi và đôn đốc nông dân thu hoạch hiệu quả phần diện tích lúa Đông xuân còn lại. Đối với lúa Hè thu, các địa phương tranh thủ đẩy mạnh công tác xuống giống tại những vùng đảm bảo về điều kiện sản xuất là có đủ nguồn nước ngọt; qua đây nhằm đảm bảo lịch thời vụ và hạn chế bị ảnh hưởng cho vụ lúa tiếp theo; riêng vùng ven biển không nóng vội xuống giống sớm mà cần tuân thủ theo lịch thời vụ đã khuyến cáo để tránh bị thiệt hại. Về cơ cấu giống, các địa phương tập trung vào những giống lúa hạt dài có phẩm chất gạo tốt, đồng thời đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng mạnh cơ giới hóa vào từng khâu sản xuất, nhất là khâu gieo sạ. Còn vụ Thu đông, tùy vào tình hình thực tế tại các địa phương mà đề ra kế hoạch về diện tích và xác định thời gian gieo sạ đảm bảo an toàn…

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>