Đã trồng được 60ha cây ăn trái tại Khu trung tâm giống ứng dụng công nghệ cao

13/11/2019 | 08:21 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 12-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên, cùng một số sở, ngành liên quan của tỉnh có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện tại Khu trung tâm giống ứng dụng công nghệ cao, ở ấp 6, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Đây là dự án do Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (công ty) làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên (đi đầu) tham quan nhà lưới tại Khu trung tâm giống ứng dụng công nghệ cao ở xã Lương Nghĩa. Ảnh: HỮU PHƯỚC

Theo báo cáo của công ty, sau khi tiếp nhận Khu trung tâm giống ứng dụng công nghệ cao, đơn vị đã tiến hành đo đạc, cắm mốc, thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và nhận bàn giao đất với tổng diện tích 162,5ha. Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện đào mương, lên liếp, đầu tư hạ tầng được 100ha, trong đó, từ ngày 1-6 vừa qua đã xuống giống cây ăn trái được 60ha, gồm: sầu riêng, mít và dừa. Ngoài ra, đơn vị cũng xây dựng xong nhà lưới 328m2, hoàn thành tháp nước công nghiệp 20m3/h và xây dựng xong văn phòng làm việc, cũng như khuôn viên nhà văn phòng. Ước tổng vốn đã đầu tư khoảng 75 tỉ đồng, trong đó chi phí đền bù là 41 tỉ đồng, còn lại là phí đầu tư. Song song với những công việc trên, công ty còn thực hiện ủ phân vi sinh hữu cơ trên 200 tấn để phục vụ sản xuất, ứng dụng công nghệ mới trong xử lý cây giống trên vùng đất phèn và lắp đặt hệ thống tưới nước tự động… Để dự án sớm hoàn thành theo kế hoạch đề ra, tại buổi kiểm tra, lãnh đạo công ty kiến nghị ngành chức năng của huyện Long Mỹ sớm giao diện tích đất mặt bằng còn lại để đơn vị thực hiện tiếp các công việc còn lại, đồng thời sớm thi công hoàn thành Cầu Sắt phía bên ngoài nhằm thuận tiện cho việc ra, vào trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên (đứng) đề nghị công ty sớm triển khai dự án khi có mặt bằng. 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao sự triển khai quyết liệt của công ty về dự án nên trong thời gian ngắn đã hình thành nhiều hạng mục quan trọng và tiến hành trồng cây ăn trái theo quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, để dự án hoàn thành đúng kế hoạch đề ra là vào ngày 12-10-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ thi công ở những nơi đã có mặt bằng, đồng thời thực hiện tốt các quy định liên quan về đất đai, môi trường trong quá trình triển khai dự án. Bên cạnh đó, ngành chức năng huyện Long Mỹ tổ chức rà soát lại những hộ chưa bàn giao mặt bằng, xem còn vướng chỗ nào để báo cáo về UBND tỉnh xem xét giải quyết. Khi thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định mà hộ dân vẫn chưa chịu bàn giao mặt bằng thì cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời UBND huyện Long Mỹ chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành Cầu Sắt theo kiến nghị của công ty…

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>