Công ty Điện lực Hậu Giang: Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

03/07/2020 | 06:07 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 2-7, Công ty Điện lực Hậu Giang tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khu vực 4 (gồm công ty điện lực các tỉnh Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu). Địa điểm diễn tập tại xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ.

Lực lượng được điều động phục vụ khắc phục sự cố theo kịch bản diễn tập.

Tình huống giả định là một cơn bão mạnh, có diễn biến phức tạp đi vào địa phận các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau. Bão đi vào đất liền địa phận tỉnh Hậu Giang rạng sáng ngày 2-7 với sức gió cấp 6, cấp 7 giật cấp 8 kèm lốc xoáy trên địa bàn thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ và huyện Châu Thành A. Ông Nguyễn Viết Thọ, Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các đơn vị cắt điện các địa phương nói trên nhằm tránh tai nạn khi bão, đảm bảo thông tin liên lạc, chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện thi công sẵn sàng tiến hành khắc phục sự cố ngay sau khi bão đi qua. Báo cáo nhanh thông tin thiệt hại cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Hậu Giang. Theo báo cáo sơ bộ của các đơn vị, có một số thiệt hại nhưng không lớn, có thể tự khắc phục được. Riêng huyện Long Mỹ có sự cố cây xanh ngoài hành lang ngã vào lưới điện gây gãy trụ, đứt dây điện trung thế và đứt chằng nhiều vị trí gây mất điện khu vực xã Vĩnh Thuận Đông. Lực lượng xung kích nhanh chóng có mặt tại hiện trường khắc phục sự cố, thay các trụ, nối dây bị đứt và dọn dẹp cây xanh đổ ngã vào đường dây.

Kết thúc buổi diễn tập, theo đánh giá của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khu vực 4, các đơn vị tham gia đã tích cực triển khai theo kịch bản diễn tập, trên cơ sở đó tăng cường tính chủ động, phối hợp thực hiện phương án 4 tại chỗ nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo an toàn lưới điện, khắc phục nhanh sự cố do bão, giông lốc gây ra.

Tin, ảnh: T.NGỌC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích