Chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân phải diễn ra đúng kế hoạch, đạt chất lượng

11/11/2019 | 08:35 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp với Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh, về kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020. Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đánh giá cao sự chuẩn bị xây dựng kế hoạch của Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh.

Bí Thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Để chuỗi hoạt động diễn ra đúng kế hoạch, đạt chất lượng, ông lưu ý, cần sắp xếp thời gian tổ chức các hoạt động hợp lý; họp mặt chung đối với nhà báo, văn nghệ sĩ, nhà khoa học…, tạo sự trang trọng. Vấn đề kinh phí phải nghiên cứu kỹ, hoạt động nào kinh phí từ ngân sách, hoạt động nào xã hội hóa. Các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân tránh trùng lắp với kế hoạch của tỉnh. Sau cuộc họp này, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh hoàn chỉnh kế hoạch, để sớm báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, sau đó tiến hành triển khai thực hiện.

Theo báo cáo của Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh, dự kiến sẽ có 30 hoạt động được tổ chức, trong đó, điểm nhấn là công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, Lễ hội Giao thừa gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chương trình nghệ thuật đặc sắc. Cùng với đó là các hoạt động thăm viếng, tổ chức ăn tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, thiếu nhi… các cuộc họp mặt chức sắc, tôn giáo, nhà báo, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, kiều bào…; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trước, trong và sau tết.

 V.TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>