Chuẩn bị tổ chức 3 phiên chợ hàng Việt về nông thôn

22/06/2018 | 10:12 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 21-6, Sở Công thương tỉnh có buổi trao đổi với thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để đóng góp ý kiến hoàn chỉnh cho kế hoạch tổ chức 3 phiên chợ hàng Việt về nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu ngoài tuyên truyền trên báo, đài cần tập trung tuyên truyền trên website của các đơn vị.

Theo đó, dự kiến quý III và quý IV tới sẽ tổ chức phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn năm 2018” ở huyện Long Mỹ, Vị Thủy và Châu Thành A, mỗi phiên chợ dự kiến tổ chức 20-30 gian hàng. Các mặt hàng chủ yếu gồm: Hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày; máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp; thuốc chữa bệnh, điện tử, điện gia dụng; các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ngoài ra, xây dựng 8 pano, in và phát hành 2.000 tờ rơi tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Qua trao đổi với các thành viên Ban Chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, yêu cầu: Ngoài tuyên truyền trên báo chí, cần tập trung tuyên truyền trên website của các đơn vị. UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ lồng ghép đưa các nội dung tuyên truyền vào chuyên mục đơn vị đang phối hợp với các cơ quan báo, đài thực hiện. Trong các yêu cầu với doanh nghiệp cần đưa vào nội dung đảm bảo chất lượng hàng hóa theo quy định. Về nội dung tuyên truyền trên các pano, đề nghị hoàn thiện lại và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhờ hỗ trợ kiểm duyệt. Đề nghị các cơ quan báo, đài thống kê tin, bài tuyên truyền gửi về Ban chỉ đạo; lưu ý vấn đề phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong khâu tổ chức…

Lãnh đạo Sở Công thương bày tỏ mong muốn cơ quan Báo Hậu Giang, Đài PT-TH Hậu Giang tập trung hỗ trợ tuyên truyền sâu mục đích, ý nghĩa của phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn. Trong tuần sau, đề nghị 3 huyện báo cáo đề xuất cụ thể vị trí, sau đó sở sẽ tổ chức khảo sát vị trí tổ chức phiên chợ và vị trí lắp pano; phấn đấu trong tháng 9 tổ chức phiên chợ đầu tiên.

KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>