Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyển quân

20/09/2018 | 08:35 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 19-9, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh (hội đồng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ông Lữ Văn Hùng (trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao cờ thi đua cho UBND thị xã Long Mỹ - đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2018. Ảnh: ĐÌNH BẢO

Năm 2018, tỉnh có 1.086 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, giao cho khối quân sự 951 thanh niên, giao Bộ Công an 135 thanh niên.

Theo đánh giá của hội đồng, năm qua hội đồng các cấp trong tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên theo dõi, bám sát cơ sở, địa bàn để chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện cũng như giải quyết kịp thời mọi vướng mắc phát sinh về tuyển quân.

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhờ đó, số lượng thanh niên có mặt khám sức khỏe đạt tỷ lệ cao (100%), có 11 thanh niên trúng tuyến là đảng viên (tỷ lệ 1,16%), 160 thanh niên trúng tuyển có trình độ chuyên môn kỹ thuật (tỷ lệ 14,73%).

Tuy nhiên, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 cũng còn một số mặt cần khắc phục. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự chưa được chú ý đúng mức; chất lượng sơ, khám tuyển sức khỏe ở các địa phương chưa tốt (phải bù đổi 4 trường hợp liên quan đến bệnh lý), công tác phối hợp giữa các đơn vị còn nhiều bất cập…

Để công tác tuyển quân trong năm 2019 đạt kết quả cao, lãnh đạo tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung khắc phục những mặt hạn chế, đồng thời tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác này. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự kết hợp với giáo dục truyền thống ở địa phương; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó là chú trọng việc công khai, minh bạch trong thực hiện các bước tuyển chọn thanh niên; bám sát cơ sở để nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; động viên kịp thời thanh niên trúng tuyển yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao cờ thi đua cho 1 đơn vị và tặng bằng khen cho 25 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>