Cần xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên vững mạnh về tổ chức và hành động

10/09/2019 | 15:32 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 10-9, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh diễn ra phiên thứ 2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng (đứng, thứ 2 từ phải qua) tặng bức trướng chúc mừng đại hội.

Dự đại hội có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN Việt Nam tỉnh thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Nổi bật là các cấp hội đã vận động nhiều nguồn hỗ trợ gây quỹ học bổng trị giá 16,3 tỉ đồng, đạt 815% chỉ tiêu; xây dựng và thực hiện 50 đề tài nghiên cứu, sáng kiến, sáng chế trong thanh niên, trong đó áp dụng hiệu quả ít nhất 30 đề tài tại địa phương, đạt 254%; xây dựng 260 mô hình thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên, đạt 173%; hỗ trợ, giúp đỡ 375 hội viên thanh niên thoát nghèo bền vững, đạt 252%; phát triển 59.163 hội viên, đạt 118%.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao bảng tượng trưng tặng 2,5 tỉ đồng cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng cho rằng, nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên của tỉnh từng bước có những chuyển biến tích cực. Hội đã thực hiện khá tốt các chương trình, cuộc vận động do Trung ương Hội phát động.

Ông Lữ Văn Hùng yêu cầu, thời gian tới, các cấp hội LHTN trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho thanh niên; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của thanh niên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, tạo mọi điều kiện để thanh niên phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Chú trọng xây dựng Hội vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở qua việc đa dạng hóa hình thức mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên theo phương châm “nơi nào có thanh niên, nơi đó có tổ chức hội”.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Hải Minh đề nghị nhiệm kỳ mới, các cấp bộ hội trong tỉnh cần tập trung triển khai một cách hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hành làm theo lời Bác bằng các giải pháp, việc làm cụ thể. Phát huy tinh thần yêu nước, xung kích, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo tình nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thanh niên; xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức và hành động. 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt trước đại hội.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 35 anh, chị Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh; chọn cử 11 anh, chị trúng cử Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh; chọn cử anh Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh và 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh; chọn cử 3 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh; chọn cử 10 anh, chị dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam và 1 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh được Tỉnh ủy Hậu Giang tặng bức trướng chúc mừng đại hội; UBND tỉnh tặng 2,5 tỉ đồng. Trung ương Hội trao tặng bằng khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh.

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>