Các địa phương cần nỗ lực, cố gắng nhiều hơn trong thực hiện chỉ tiêu 6 tháng cuối năm

19/06/2019 | 15:06 GMT+7

(HGO) - Lãnh đạo tỉnh có đợt kiểm tra, nghe báo cáo tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm tại các địa phương vào ngày 19-6. Trong các ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo tỉnh đã lưu ý, các huyện, thị, thành phố, cần phải nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

- Làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu công an, quân sự phải làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình để có giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự xã hội, tiếp tục kêu gọi đầu tư để tạo điều kiện cho thị xã phát triển, quan tâm công tác giải ngân, quyết liệt trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và hiệu quả, tăng cường công tác đối thoại với dân, xem lại các chỉ tiêu nghị quyết, chỉ tiêu nào còn thấp tập trung thực hiện đạt vào cuối năm…

Trong báo cáo 6 tháng đầu năm, thị xã Long Mỹ có 1 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên (tuyển quân), 1 chỉ tiêu đạt trên 99% (tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh), có 5 chỉ tiêu đạt từ 50% đến trên 80%, còn 9 chỉ tiêu còn lại phấn đấu đạt đến cuối năm 2019. Tuy nhiên khó khăn của thị xã Long Mỹ là công tác thu ngân sách (nội địa) và giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt kết quả thấp, vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thực hiện đạt thấp so với Nghị quyết đề ra, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vẫn còn phức tạp (xảy ra 9 vụ phạm pháp hình sự, tăng 1 vụ so với cùng kỳ), tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm chưa được kiềm chế (xảy ra 8 vụ,  tăng 6 vụ so với cùng kỳ)…

Ông Lữ Văn Hùng (đứng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc với Thị ủy Long Mỹ. Ảnh: CAO OANH

- Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng ngày đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, huyện Long Mỹ đã thực hiện vượt 2/14 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 (về tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ cấp nước sạch và tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi); 2 chỉ tiêu đạt từ trên 50 đến dưới 100%; 3 chỉ tiêu đạt dưới 50%; các chỉ tiêu còn lại đánh giá cuối năm. Tuy nhiên, nhìn chung, các chỉ tiêu kinh tế của huyện còn đạt thấp. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất đạt 47,26%, nông nghiệp (khu vực I) đạt 48,94%, công nghiệp và xây dựng (khu vực II) đạt 47,63%, thương mại, dịch vụ (khu vực III) 44,83%, thu ngân sách nhà nước 44,94%, thu nội địa 36,46%,…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực, vượt khó, trưởng thành của địa phương trong thời gian qua, khi bộ máy tương đối ổn định, được củng cố, từng bước cải thiện cuộc sống người dân. Trước những khó khăn, hạn chế còn vướng phải, ông yêu cầu từ nay đến cuối năm, huyện phải tập trung quyết liệt, khắc phục và sửa chữa. Cần xây dựng những mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả, hướng đến phát triển bền vững để nhân rộng trong Nhân dân. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ. Chú trọng đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, kiềm chế số vụ phạm pháp hình sự, giảm tai nạn giao thông,… Đặc biệt, huyện cần phát huy nhiều hơn nữa ý thức tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra. 

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ. Ảnh: HỒNG NHUNG

NHÓM PV VĂN HÓA – XÃ HỘI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>