99,58% cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

26/02/2021 | 10:52 GMT+7

(HG) - Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, toàn tỉnh triển khai được 487 cuộc, có 31.948 cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đạt tỷ lệ 99,58%.

Quang cảnh lớp học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV do Đảng ủy thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A tổ chức.

Đây là lần đầu tiên việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh được tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang. Cách làm mới được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đồng tình, ủng hộ, giúp người học có thể tiếp thu, học tập nghị quyết một cách dễ dàng, tiện lợi.

Đặc biệt là được Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp triển khai nghị quyết nên đã truyền tải đầy đủ, chính xác những nội dung cơ bản của nghị quyết; có dẫn chứng thực tiễn của địa phương, số liệu chứng minh, so sánh từng vùng, khu vực đối với Hậu Giang trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhờ vậy giúp cán bộ, đảng viên tiếp thu nội dung một cách đầy đủ, sinh động, không còn tình trạng “tam sao thất bản” về mặt nội dung, thông tin như cách làm truyền thống trước đây.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV còn một số mặt hạn chế. Đó là một số địa phương chưa triển khai học tập đến ấp, khu vực; trang thiết bị phục vụ cho việc học tập tại một số nơi ở cơ sở còn thiếu gây ảnh hưởng phần nào đến chất lượng học tập; một số cán bộ, đảng viên học tập chưa nghiêm túc, không tập trung lắng nghe báo cáo viên triển khai nghị quyết, còn tình trạng sử dụng điện thoại trong giờ học dù được nhắc nhở trước khi vào hội nghị...

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>