Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

18/03/2021 | 06:01 GMT+7

(HG) - Đó là ý kiến của ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương để thảo luận, thống nhất phương án xác định độ tuổi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và thực hiện chế độ chính sách theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 diễn ra vào chiều ngày 17-3.

Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Hậu Giang.

Dự điểm cầu Hậu Giang, có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Việc xác định độ tuổi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và thực hiện chế độ chính sách theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động năm 2019.

Sau khi nghe đại diện Ban Tổ chức Trung ương trình bày dự thảo phương án xác định độ tuổi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và thực hiện chế độ chính sách theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương cho rằng các quan điểm, nguyên tắc nêu ra trong dự thảo đã đảm bảo tính pháp lý và yêu cầu của thực tiễn, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong công tác cán bộ. Đồng thời, đề nghị sau khi phương án được ban hành thì cần sớm có hướng dẫn cụ thể để tạo thuận lợi trong triển khai, thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Minh Chính cho rằng việc xác định độ tuổi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và thực hiện chế độ chính sách theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 là vấn đề nhạy cảm, có tác động đến nhiều người nên phải thực hiện chặt chẽ, cẩn thận. Do đó, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, việc xây dựng phương án sẽ được thực hiện theo phương châm đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, không vì lợi ích cá nhân, thiểu số...

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>