Cung cấp miễn phí cho Nhân dân Bến Tre 1.500.000 lít nước ngọt

03/04/2020 | 08:45 GMT+7

(HG) - Mới đây, tại bến Vàm Mơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, Đoàn công tác của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn do đại tá Phạm Văn Phèn, Ủy viên Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn, đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre và chính quyền địa phương tổ chức chương trình cấp nước ngọt, tặng khẩu trang và tuyên truyền cách phòng, chống dịch Covid-19 cho Nhân dân xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách.

Sau hơn một ngày hành trình đường biển và đường sông, chuyến tàu thứ 5 của Hải đoàn 129, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn chở theo 300.000 lít nước ngọt đã vận chuyển đến bến Vàm Mơn, huyện Chợ Lách để cung cấp cho gần 500 hộ dân. Sau khi đến bến Vàm Mơn, Đoàn công tác của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã triển khai cho cán bộ, chiến sĩ tàu 937, Hải đoàn 129 tiến hành bơm nước ngọt lên các xe bồn chở nước để Nhân dân của xã Vĩnh Hòa có nguồn nước sinh hoạt, ăn uống. Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn còn phát miễn phí 4.000 khẩu trang kháng khuẩn, 500 tờ rơi và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đến Nhân dân qua hệ thống phát thanh của tàu 937. Cùng ngày, Tàu 935 của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, đã cung cấp 200.000 lít nước ngọt sinh hoạt cho Nhân dân xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Từ ngày 12 đến 31-3, tàu 937 đã vận chuyển 1.500.000 lít nước ngọt sinh hoạt để cung cấp cho Nhân dân các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre.

CÔNG HOAN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>