Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020: Các đội nữ cân bằng, nam căng thẳng !

03/03/2020 | 07:58 GMT+7

Các câu lạc bộ nam, nữ mạnh trong cả nước đang tích cực chuẩn bị lực lượng với mong muốn lấy lại hình ảnh và vị thế vốn có tại giải đấu này.

VTV Bình Điền Long An sẽ gặp nhiều khó khăn tại vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay.

Đầu tiên phải kể đến VTV Bình Điền Long An - đội bóng nữ với bề dày thành tích lại đang gặp không ít khó khăn khi chuẩn bị cho vòng 1. Đáng tiếc là nhiều khả năng, chủ công Trần Thị Thanh Thúy không thể góp mặt do bận thi đấu ở Nhật Bản. Năm 2019, đội đã thi đấu khá chật vật, không ổn định chiến thuật, rồi bật khỏi tốp 3 và chỉ về đích ở vị trí thứ 4. Cho nên, với lực lượng hiện tại, đội chỉ dám đặt mục tiêu lọt vào nhóm 4 đội tham dự Cúp Hùng Vương 2020. VTV Bình Điền Long An đang tích cực chữa trị dứt điểm chấn thương cho Dương Thị Hên để cô có thể trở lại thi đấu với phong độ tốt nhất ở vòng 1. Ban huấn luyện chủ trương sẽ sử dụng nhiều vận động viên trẻ để rèn luyện, giúp họ trưởng thành và gánh vác trọng trách trong tương lai.

Còn Tiến Nông Thanh Hóa đang mong muốn thay đổi vị thế. Họ bước vào mùa giải mới với nhiều thử thách lớn, đòi hỏi có sự tái thiết mạnh mẽ và thay đổi căn bản nhằm theo kịp được sự tiến bộ chung của các đội bóng khác. Đặc biệt, cần hạn chế những lỗ hổng về mặt lực lượng dẫn đến sự thiếu ổn định trong chuyên môn. Đội tích cực tìm kiếm những cầu thủ mới chất lượng, ưu tiên các vị trí chuyền hai, libero và hàng công.

Than Quảng Ninh đã có những sự chuẩn bị nhất định cho mùa giải 2020, khi kịp đưa về phụ công hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam Đinh Thị Trà Giang, với khả năng bám chắn tốt cùng nhiều pha tấn công di chuyển thông minh; chủ công kỳ cựu Bùi Thị Huệ - người có lối chơi công thủ toàn diện… Hay đội nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã chiêu mộ được chủ công dày dạn kinh nghiệm Nguyễn Thị Xuân. Cô có ý chí bền bỉ, tính cách nhẫn nại, sẽ là một sự bổ sung đáng gờm cho đội bóng hóa chất.

Riêng nhà đương kim vô địch nữ Thông tin Liên việt Postbank được cho là gặp đôi chút tổn thất lực lượng. Chủ công trẻ Lý Thị Hồng Ngân nói lời chia tay đội, ngay sau đó là phụ công Bùi Thị Minh Huệ cũng nối gót đi tìm mảnh đất mới. Đây là hai cầu thủ khá triển vọng của đội trong thời gian sắp tới, khi họ đã khẳng định được tên tuổi tại các giải đấu trẻ thuộc cấp câu lạc bộ lẫn đội trẻ quốc gia.

Về phía các đội bóng nam, để hướng tới mục tiêu đoạt chức vô địch mùa giải mới, Sanest Khánh Hòa đã có sự chuẩn bị nghiêm túc. Lực lượng đội năm nay không có nhiều sự thay đổi, các cầu thủ trụ cột vẫn tiếp tục cống hiến cho đội bóng như chủ công Từ Thanh Thuận, Ngô Văn Kiều, Văn Phong,…

Trong khi bảng A nam được dự đoán sẽ diễn ra khá căng thẳng, nhà đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh vấp phải cuộc cạnh tranh không khoan nhượng của các đối thủ Tràng An Ninh Bình, Thể Công, Hà Nội và Xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Phụ công Phạm Thái Hưng, sở hữu chiều cao 1m98 và có những quả tấn công sau vạch 3m rất uy lực của Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã chuyển sang khoác áo Khánh Hòa, khiến sức tấn công của đội giảm đi phần nào.

Theo đánh giá chung, vòng 1 năm nay có sự cân bằng hơn ở các đội bóng nữ. Bởi những tên tuổi lớn đang thiếu vắng các trụ cột, trong khi nhiều câu lạc bộ bị đánh giá thấp hơn có sự bổ sung nhiều vận động viên chất lượng trong đội hình. Khiến cuộc chạy đua giành 2 suất nhất, nhì bảng để tham dự Cúp Hùng Vương sẽ trở nên hấp dẫn.

Các câu lạc bộ đều đang ổn định lực lượng, thể hiện bản lĩnh, thổi làn gió mới và hướng đến mục tiêu cạnh tranh danh hiệu. Mỗi vận động viên đều sẽ thi đấu thật máu lửa, quyết tâm và cống hiến trọn vẹn, trở thành những gương mặt được mong chờ, gửi đến người hâm mộ nhiều trận đấu kịch tính, giàu sức cạnh tranh.

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2020, diễn ra từ ngày 25 đến 28-3. Bảng A diễn ra tại Bắc Ninh (nam gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tràng An Ninh Bình, Thể Công, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long; nữ Thông tin Liên việt Postbank, Kinh Bắc Bắc Ninh, Hải Dương, Đắk Lắk, Truyền hình Vĩnh Long); bảng B ở Hà Tĩnh (nam Hà Tĩnh, Sanest Khánh Hòa, Vật liệu xây dựng Bình Dương, Long An, Biên Phòng; nữ Ngân hàng Công thương, VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Than Quảng Ninh, Tiến nông Thanh Hóa).

 

HỒNG NHUNG tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>