Ngày 4-12 sẽ khai mạc Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long

16/11/2020 | 10:06 GMT+7

(HG) - Lễ khai mạc Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - Vĩnh Long năm 2020, sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 4-12, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long. Dự kiến có khoảng 700 đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự. Lễ bế mạc lúc 16 giờ ngày 8-12 tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long. Ban tổ chức sẽ trao cờ luân lưu cho tỉnh Hậu Giang - đơn vị đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX năm 2023. Trước đó, lễ khai mạc đại hội lên kế hoạch diễn ra vào ngày 25-4 tại sân vận động tỉnh Vĩnh Long, nhưng do dịch Covid-19 phải tạm hoãn. Lần thứ hai dự kiến lúc 18 giờ, ngày 28-8, tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long hoặc Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long, nhưng vẫn phải dời vì Covid-19.

- Tỉnh Vĩnh Long, đơn vị chủ nhà đăng cai tổ chức 6/24 môn tại đại hội gồm điền kinh, taekwondo, cầu mây, bắn cung, bóng chuyền nam và bóng đá nam, các môn này bốc thăm xếp lịch thi đấu ngày 2-12. Riêng các môn còn lại tại đại hội được tổ chức ở các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang. Đến nay, đã có 15/24 môn tại đại hội được diễn ra là: cờ vua, kick boxing, boxing, bóng bàn, cầu lông, võ cổ truyền, quần vợt, Vovinam, petanque, judo, đua ghe ngo, billiards, bóng chuyền bãi biển nữ, thể hình và fitness, bơi lội.

HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>