Năm 2019, phấn đấu có 32,7% số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên

17/01/2019 | 09:32 GMT+7

(HG) - Theo phân bổ chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019, tỉnh sẽ phấn đấu có 32,7% số người tham gia tập luyện thể dục thể thao (TDTT) thường xuyên, tăng 1,24% so với năm 2018. Chỉ tiêu này hoàn toàn có thể đạt được theo kế hoạch, khi năm 2018, số lượng người tập luyện TDTT thường xuyên tăng 1,33% so với năm 2017.

Tùy vào điều kiện phát triển của từng địa phương sẽ có mức chỉ tiêu phân bổ khác nhau, dao động từ 30,5-34,2%. Việc số lượng người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên tăng sẽ giúp phong trào thể thao địa phương được lan tỏa và phát triển.

G.K

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>