Khởi động giải bóng chuyền quốc gia

09/06/2020 | 08:36 GMT+7

Vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2020 trở lại vào cuối tuần này, sẽ là cơ hội để các đội bóng khẳng định hình ảnh, tạo sự quan tâm và sức hấp dẫn nơi người hâm mộ.

Bóng chuyền Việt Nam đã chính thức trở lại vào cuối tuần này.

Giải năm nay mặc dù phải chịu những tác động từ dịch bệnh, nhưng hứa hẹn mức độ cạnh tranh khá khốc liệt. Lực lượng các đội đều có sự điều chuyển khiến cục diện xem ra không quá chênh lệch. Tại bảng A nữ, Thông tin Liên Việt PostBank do không có nhiều biến động về lực lượng nên được đánh giá cao nhất, tự tin chờ màn đối đầu thú vị với đội xếp hạng ba mùa trước Kinh Bắc Bắc Ninh. Bắc Ninh có các tuyển thủ đủ sức cân đội bởi sự dày dạn kinh nghiệm như Bùi Vũ Thanh Tuyền, Đinh Thị Thúy, kỳ vọng tạo nên diện mạo mới.

Còn nhóm đội lâu nay không được đánh giá cao như Than Quảng Ninh đã có sự đầu tư lực lượng khá tốt, bổ sung nhiều nhân sự chất lượng, đặt mục tiêu vào tốp 4. Trên băng ghế huấn luyện còn có sự hỗ trợ của ông Thái Thanh Tùng, chắc hẳn sẽ tạo được dấu ấn mới trong lối chơi cũng như tuyên chiến với các ứng viên nặng ký ở bảng B nữ. Đội khá đồng đều, nhưng trước các đối thủ mạnh thường bộc lộ yếu điểm nằm ở khâu chuyền một và khả năng bám chắn. Trở lại giải năm nay, các hạn chế này sẽ hoàn toàn được khỏa lấp với vị trí chuyền một chắc chắn của Bùi Thị Huệ, tay chắn giàu chuyên môn Đinh Thị Trà Giang.

Trong khi VTV Bình Điền Long An sẵn sàng tung mũi tấn công chủ lực Trần Thị Thanh Thúy ra sân từ vòng 1 sau một thời gian sang Nhật đánh thuê cho Câu lạc bộ Denso Airybees. Năm ngoái VTV Bình Điền Long An thiếu Thanh Thúy đã không bảo vệ thành công chức vô địch và đứng thứ tư chung cuộc ở giải vô địch quốc gia.

Xem ra lực lượng ở các đội bóng nam lại khá ổn định. Có nhiều cựu binh đồng ý tái ký hợp đồng là tín hiệu tích cực cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đội sẽ phải cạnh tranh quyết liệt, một cục diện khá căng thẳng cùng các đối thủ Tràng An Ninh Bình, Thể Công, chưa kể hai ứng cử viên có khả năng gây bất ngờ là Xổ số kiến thiết Vĩnh Long và Biên Phòng. Chỉ cần có đội sơ suất sẩy chân đều phải gánh hậu quả nặng nề bởi gương mặt nào cũng khát khao giành chiến thắng.

Những năm gần đây, thành tích của đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam đều chưa đạt được như kỳ vọng, tụt dốc không phanh. Trong khi đó, các đối thủ ở khu vực và châu lục đã có sự đầu tư rất lớn về lực lượng, phát triển mạnh chuyên môn. Thất bại không những làm tan giấc mộng huy chương mà còn lộ ra một số điểm yếu trong thi đấu của đội tuyển. Để nâng tầm bóng chuyền Việt Nam, hướng đến mục tiêu xa hơn, cần phải có những thay đổi mạnh mẽ, không chỉ ở chất lượng cầu thủ, mà còn cả khâu huấn luyện.

Quay lại giải vô địch quốc gia, điều nhận thấy rõ là chất lượng chuyên môn không đi lên khi lối chơi của các đội bóng còn khá đơn điệu, nhiều vận động viên mắc lỗi cá nhân cơ bản làm trận đấu trở nên rời rạc, thiếu sự hấp dẫn. Nhiều trận đấu kéo dài set đấu, nhưng những pha bóng hay lại đếm trên đầu ngón tay. Chính chất lượng chuyên môn thấp đã khiến người xem cảm nhận thấy sự cân bằng chứ không phải là bóng chuyền đỉnh cao đang chờ đợi.

Vòng 1 giải năm nay lần nữa được người hâm mộ kỳ vọng sẽ thấy rõ sự chuyển mình, khởi sắc của bóng chuyền Việt Nam. Bằng kinh nghiệm dẫn dắt và chỉ đạo của các huấn luyện viên kinh nghiệm kết hợp dàn vận động viên nhiệt tâm, sức mạnh và kỷ luật sẽ phát huy được khả năng, sở trường, mang đến nhiều trận đấu mãn nhãn.

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2020 diễn ra từ ngày 13 đến 17-6. Bảng A diễn ra tại Bắc Ninh (nữ Thông tin Liên Việt PostBank, Kinh Bắc Bắc Ninh, Hải Dương, Đắk Lắk, Truyền hình Vĩnh Long; nam gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tràng An Ninh Bình, Thể Công, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long); bảng B ở Hà Tĩnh (nữ Ngân hàng Công thương, VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Than Quảng Ninh, Thanh Hóa; nam Hà Tĩnh, Sanest Khánh Hòa, Vật liệu xây dựng Bình Dương, Long An, Biên Phòng).

 

H.NHUNG tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>