Khai mạc Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long 2020

04/12/2020 | 15:07 GMT+7

Đoàn thể thao Hậu Giang tạm xếp vị trí 11/14 đoàn tham gia

 (HGO) – Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII – Vĩnh Long năm 2020 vừa diễn ra lễ khai mạc vào sáng ngày 4-12, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long.

Các đoàn tham gia nhận hoa và cờ lưu niệm từ Ban tổ chức.

Đại hội lần này có sự góp mặt của hơn 2.900 vận động viên đến từ các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng IV (Quân khu 9). Các vận động viên cùng nhau tranh 412 bộ huy chương ở 24 môn bóng đá nam, điền kinh, bóng bàn, bóng chuyền nam, bóng chuyền bãi biển, cầu lông, cờ vua, kick boxing, boxing, quần vợt, bi sắt, đua ghe ngo, billiards, thể hình, bơi lội, cử tạ, canoeing, bắn cung, cầu mây, taekwondo, Vovinam, judo, karatedo, võ cổ truyền.

Đoàn Hậu Giang diễu hành tại lễ khai mạc.

- Tính đến ngày 4-12, đoàn thể thao Hậu Giang tạm xếp vị trí 11/14 đoàn tham gia, với 11 huy chương vàng (HCV), 10 huy chương bạc (HCB) và 18 huy chương đồng (HCĐ). Đoàn An Giang đang tạm dẫn đầu với 53 HCV, 37 HCB, 44 HCĐ; kế đến là Tiền Giang với 42 HCV, 37 HCB, 35 HCĐ; thành phố Cần Thơ xếp vị trí thứ ba với 38 HCV, 41 HCB và 47 HCĐ.

Các môn còn lại của đại hội là bóng chuyền nam, điền kinh, bắn cung, taekwondo, cầu mây, sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 7-12.

Lễ bế mạc đại hội sẽ diễn ra lúc 16 giờ, ngày 8-12 tới.

Một tiết mục biểu diễn taekwondo tại lễ khai mạc.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>