Hậu Giang sẵn sàng cho Giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia

04/07/2019 | 08:13 GMT+7

Nằm trong tốp 3 lứa tuổi U17 và bảo vệ thành công ngôi vương U19  - sẽ là mục tiêu Đội bóng rổ xổ số kiến thiết Hậu Giang hướng đến tại Giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia năm nay.

Đội bóng rổ xổ số kiến thiết Hậu Giang tích cực tập luyện, hướng tới kết quả tốt nhất tại giải.

16 giờ, sân bóng rổ Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thị xã Ngã Bảy khá náo nhiệt bởi không khí tập luyện sôi nổi, hào hứng của những gương mặt trẻ chuẩn bị cho giải. Các cầu thủ đều rất tâm huyết, nỗ lực vượt khó khăn, mong muốn hướng tới thành công tại giải năm nay. 2019 là năm cuối cùng Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tổ chức thi đấu hệ U17, U19 trẻ quốc gia, để đổi thành các nội dung U14, U16, U18, U20, U23. Hơn bao giờ hết các vận động viên càng mong muốn gặt hái thành công, cũng như khẳng định sự phát triển, vươn tầm bóng rổ tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Sơn Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thị xã Ngã Bảy, cho biết: “Các em đều nỗ lực, quyết tâm thi đấu hướng tới thành tích tốt nhất tại giải. Tôi khuyên các em phải ổn định tâm lý, không hời hợt, lơ là trước đối thủ để tránh bị sẩy chân”. Sức cạnh tranh ngôi vô địch năm nay tại giải sẽ khắc nghiệt hơn bao giờ hết khi phong trào bóng rổ quốc gia ngày càng lớn mạnh và phát triển. Có 13 đội nam góp mặt ở hệ U17 (tăng 4 đội so với năm 2018) và 10 đội (tăng 1 đội) hệ U19, với một số ông lớn như Thái Sơn Nam, Thăng Long Warriors, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,…

Giải đấu sẽ là một cuộc tranh kịch tính, gay cấn và chắc chắn sẽ không kém phần khốc liệt. Muốn mang về chiến thắng, các vận động viên phải tập trung tối đa, phát huy sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết gắn bó, rèn luyện kỹ chiến thuật, duy trì yếu tố thể lực,… Những năm qua, đội luôn cố gắng hoàn thiện từng ngày để khẳng định vị thế trong khu vực và toàn quốc, tạo nên niềm động lực để phong trào bóng rổ Hậu Giang phát triển. Vận động viên Trần Tiến Đạt cho biết: “Thất bại đáng tiếc từ năm trước ở hệ U17, khiến tụi em phải nhìn nhận cụ thể, rõ ràng hơn về mục tiêu giải lần này. Từ đó, tăng cường tập luyện, đảm bảo giờ giấc ổn định, đảm bảo thể lực tốt, phối hợp đồng bộ, hiểu ý để việc thi đấu đạt hiệu quả”.

Để chuẩn bị cho hành trình trở lại Giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia năm 2019, Ban huấn luyện Đội bóng rổ xổ số kiến thiết Hậu Giang đã tập trung và chuẩn bị mọi nguồn lực một cách dài hơi. Cùng với đó, thời gian tập luyện cũng được tăng cường lên hai buổi, sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, chiều từ 16 giờ đến 21 giờ, các ngày trong tuần. Anh Trịnh Hữu Nghị, huấn luyện viên Đội bóng rổ xổ số kiến thiết Hậu Giang, cho hay: “Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo, đội được tạo điều kiện đi tập huấn nhiều nơi, va chạm với các đội mạnh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng,… giúp các em nhìn nhận và khắc phục được hạn chế trong kỹ chiến thuật. Tôi hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo, nguồn lực ổn định, chất lượng, đội sẽ thi đấu với trạng thái tâm lý tốt nhất”.

Do giải đấu diễn ra vào dịp hè nên giúp vận động viên thuận lợi hơn trong tập luyện (đa phần là học sinh, sinh viên), tạo điều kiện để ban huấn luyện triển khai đồng loạt các phương án chiến thuật phù hợp. Được va chạm, đấu giao hữu với các đội mạnh giúp vận động viên càng tiến bộ, tư duy và nâng tầm kinh nghiệm. Vận động viên Nguyễn Hoàng Phúc nói: “Trở lại với giải đấu, tụi em ai cũng mang quyết tâm cao để có thể bước lên đỉnh vinh quang. Hy vọng đây sẽ là cơ hội trải nghiệm thật tuyệt vời, giúp đội trau dồi thêm trình độ và kỹ năng cần thiết”.

Việc thi đấu tại giải đặt ra không ít thách thức cho đội, nhưng nếu biết phát huy đúng lúc, đúng thời điểm đó sẽ là cơ hội để bóng rổ Hậu Giang tiếp tục khẳng định được vị thế. Đặc biệt, khi mang đến giải một tinh thần đồng đội gắn kết, sự máu lửa, quyết liệt trong thi đấu và luôn bổ trợ lẫn nhau.

Từ năm 2015 đến nay, đội luôn nằm trong tốp có huy chương tại giải. Do đó, người hâm mộ bóng rổ tỉnh nhà sẽ đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, tiếp tục thi đấu thành công.

Giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia năm 2019 - Cúp Ngân hàng Bản Việt, sẽ diễn ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, từ ngày 5 đến 20-7. Có 13 đội bóng nam và 5 đội nữ dự tranh hệ U17, 10 đội nam và 4 đội nữ tham dự hệ U19. Đội bóng rổ Hậu Giang xuất quân tham dự giải vào ngày hôm qua 3-7, với 24 vận động viên ở hai lứa tuổi.

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>