Giải vô địch Võ cổ truyền học sinh phổ thông cấp quốc gia: Hậu Giang giành giải nhì cấp THPT

16/07/2019 | 07:53 GMT+7

(HG) - Tại giải, Đoàn Hậu Giang tham gia với 24 vận động viên ở hai cấp THCS và THPT, giành được 1 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng tại giải. Kết quả này giúp đoàn Hậu Giang giành giải nhì cấp THPT. Trong khi năm 2018, đoàn Hậu Giang chỉ giành được 1 huy chương đồng tại giải.

Đoàn Hậu Giang mang về 10 huy chương các loại tại giải đấu cấp quốc gia.

Giải năm nay diễn ra tại tỉnh Đồng Nai, từ ngày 12 đến 15-7, có sự tham gia của 352 vận động viên (181 nam, 171 nữ) đến từ 13 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Các vận động viên dự tranh 36 bộ huy chương quyền, gồm các nội dung, cá nhân (nam, nữ), song luyện (nam, nữ, nam - nữ), đồng đội (nam, nữ, nam - nữ), tập thể (nam, nữ, nam - nữ) và đối luyện, chia theo 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (mỗi cấp 12 bộ).

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>