Gặp lại những gương mặt vàng của thể thao Hậu Giang

21/02/2018 | 08:32 GMT+7

Thể thao Hậu Giang đã có một năm thành công, với nhiều tiềm năng, góp phần tô điểm cho cây thành tích của thể thao Hậu Giang, hứa hẹn năm mới thành công.

Bóng chuyền nữ Hậu Giang được lên hạng đội mạnh quốc gia 2018.

Một năm thành công của những gương mặt trẻ

Nếu nhắc đến những gương mặt ấn tượng và mang về nhiều thành tích cho thể thao Hậu Giang trong năm qua phải kể đến vận động viên taekwondo Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo. Dù được phát hiện và tham gia tập luyện chỉ vài năm nhưng thành tích mà Quốc Bảo đạt được khiến nhiều người ngưỡng mộ. Như huy chương vàng Giải vô địch taekwondo Đông Nam Á, 2 huy chương vàng Đại hội Võ thuật taekwondo quốc tế Hanmadang châu Á,… Từ một cậu bé ở vùng quê với nhiều điều kiện khó khăn trong việc tập luyện, Quốc Bảo đang ngày càng phát triển và gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi, góp phần làm nên thành công cho thể thao thành tích cao tỉnh nhà. Quốc Bảo bộc bạch: “Em rất vui vì thành tích đạt được trong thời gian qua. Em sẽ cố gắng phấn đấu và học tập tốt hơn nữa để cải thiện năng lực bản thân và góp phần mang thành công về cho tỉnh nhà”.

Ngoài taekwondo, năm 2017 cũng được xem là một năm khá thành công của môn karatedo. Với sự kiên trì của huấn luyện viên cùng nguồn vận động viên trẻ giàu tiềm năng, chịu khó và ham học hỏi, karatedo Hậu Giang đang cho thấy một bước chuyển mình lớn mà trong đó là gương mặt ấn tượng như Nguyễn Hùng Nhựt, Nguyễn Văn Chương. Những thành công hiện tại sẽ là nền tảng và bước đệm vững chắc cho môn thể thao này. Đặc biệt, tạo điều kiện để đưa karatedo phát triển sâu rộng hơn trong người dân. Vận động viên Nguyễn Văn Chương nói: “Được đi nhiều nơi và học tập, rèn luyện giúp em học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm thực tiễn, nhất là về kỹ thuật cũng như khả năng thi đấu. Đối với em, Hậu Giang là quê hương thứ hai và nguyện cống hiến hết sức mình để giúp mang về nhiều thành tích tốt nhất”. Trong năm qua, karatedo Hậu Giang đã giành được một số thành tích như huy chương đồng Giải vô địch karatedo Đông Nam Á; huy chương bạc và huy chương đồng Giải vô địch trẻ karatedo quốc gia lần thứ XXIII; huy chương bạc Giải vô địch quốc gia lần thứ XXVII; huy chương vàng và huy chương đồng Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ mạnh karatedo quốc gia lần thứ XVII; huy chương vàng và huy chương đồng Giải vô địch karatedo đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ X,…

Bước tiến mới, kỳ vọng mới

Ngoài những môn cá nhân, một số môn thể thao tập thể của Hậu Giang đã cho thấy bước tiến mới trong năm 2017. Đây là một tín hiệu đáng mừng và ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được sự hân hoan, phấn khởi của những người làm công tác thể thao. Bóng chuyền nữ Hậu Giang được lên hạng đội mạnh quốc gia 2018, đó là thành công lớn cho bóng chuyền tỉnh nhà với sự tiến bộ và phát triển vượt bậc. Ở một tỉnh trẻ và nền tảng bóng chuyền được hình thành khá muộn thì sự nhiệt huyết, cố gắng từ ban huấn luyện, quyết tâm từ vận động viên đã cho thấy một sức mạnh bền vững để hướng đến thành công mới. Anh Phạm Văn Tài, huấn luyện viên đội bóng chuyền nữ Hậu Giang, chia sẻ: “Tôi rất vui vì thành tích mà các em đã đạt được trong năm qua. Đó sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì và tạo nguồn vận động viên. Hy vọng trong năm mới, thể thao Hậu Giang nói chung và bóng chuyền nói riêng sẽ gặt hái thêm nhiều thành tích”.

Bên cạnh bóng chuyền, bóng rổ là một môn thể thao được hình thành từ cái nôi thị xã Ngã Bảy đã mang đến nhiều thành công đáng ghi nhận. Bóng rổ Hậu Giang ngày càng khẳng định được vị trí và khả năng của mình trên đấu trường khu vực. Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang đang đào tạo vận động viên ở nhiều tuyến từ U8, U9 đến U19 đa phần là những học sinh tại các điểm trường trên địa bàn thị xã. Như tham dự Cúp bóng rổ U18 3x3 châu Á tại Malaysia giành 1 huy chương vàng thi ném 3 điểm; tham dự Giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia tại Đắk Lắk đội U17 đoạt 1 huy chương bạc và U19 1 huy chương đồng,… Và mới nhất là địa phương còn đăng cai tổ chức Giải bóng rổ U16 Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018, kết quả đội U16 Xổ số kiến thiết Hậu Giang đã lên ngôi vô địch.

Ông Nguyễn Sơn Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thị xã Ngã Bảy, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những thành tích đạt được trong năm qua để đưa bóng rổ ngày càng phát triển. Ngoài ra, tiếp tục ươm mầm và tạo nguồn vận động viên tiềm năng nhằm duy trì thế hệ kế thừa đạt hiệu quả”.

Những kết quả mà thể thao Hậu Giang đã đạt được trong thời gian qua sẽ là nền tảng vững chắc giúp phong trào thể thao tỉnh nhà vươn lên tầm cao mới. Hy vọng với những tiềm năng sẵn có, thể thao Hậu Giang sẽ càng gặt hái được nhiều thành tích tốt đẹp hơn, để xuân Mậu Tuất 2018 càng thêm rộn ràng và ý nghĩa.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>