Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long: Hậu Giang ra quân 3 môn thi đấu

25/11/2020 | 07:54 GMT+7

(HG) - Môn cử tạ diễn ra từ ngày 25 đến 27-11 tại tỉnh Sóc Trăng; môn canoeing (từ 26 đến 29-11) và karatedo (27 đến 29-11) được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Đây là những môn thế mạnh của thể thao Hậu Giang nên được ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng mang về thành tích tốt, để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tính đến hết tháng 11-2020, thể thao Hậu Giang tham gia thi đấu được 9/12 môn tại Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long 2020 và khép lại giai đoạn 1. Các môn thi đấu thuộc giai đoạn 2 đại hội sẽ diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long vào đầu tháng 12 tới, gồm điền kinh, bắn cung, cầu mây, bóng chuyền nam, taekwondo. Trong đó, thể thao Hậu Giang sẽ tham dự 3 môn là điền kinh, bắn cung và taekwondo.

GIA KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>