Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long: Hậu Giang đăng cai môn Vovinam

02/10/2019 | 05:45 GMT+7

(HG) - Theo đó, chương trình thi đấu Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - Vĩnh Long 2020, bao gồm 24 môn với 406 nội dung thi đấu, diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4-2020. Trong đó, 203 nội dung nam, 187 nội dung nữ và 16 nội dung nam, nữ phối hợp.

Hậu Giang sẽ đăng cai môn Vovinam tại Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long 2020.

Có 10/13 tỉnh, thành phố trong khu vực đăng cai tổ chức các môn thể thao tại đại hội. Cụ thể, chủ nhà Vĩnh Long đăng cai các môn bắn cung, bóng đá nam U20, bóng chuyền nam U22, cầu mây, điền kinh, taekwondo; tỉnh Tiền Giang tổ chức môn boxing, bóng bàn, cầu lông và kickboxing; thành phố Cần Thơ môn bóng chuyền bãi biển nữ, bơi lội, canoeing, karatedo; Sóc Trăng môn cử tạ, quần vợt và võ cổ truyền; Đồng Tháp môn cờ vua, petanque); Cà Mau môn billiards; Bến Tre môn judo; Trà Vinh môn đua ghe ngo; Kiên Giang đăng cai thể hình và Fitness. Riêng tỉnh Hậu Giang đăng cai môn Vovinam.

Tin, ảnh: G.K

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>