Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long 2020: Hậu Giang khép lại kỳ đại hội khá thành công

10/12/2020 | 06:13 GMT+7

Kết thúc Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long (đại hội) lần thứ VIII - Vĩnh Long năm 2020, đoàn thể thao Hậu Giang xếp 11/14 đoàn tham gia. Đây là một kết quả khá thành công cho thể thao tỉnh trẻ, với nhiều bước tiến mới.

Vận động viên điền kinh Phạm Thị Diểm (thứ 2 từ phải qua), giành 1 HCV nhảy cao nữ và 1 HCB nhảy 3 bước nữ tại đại hội.

Các vận động viên luôn thi đấu trên tinh thần quyết tâm, nỗ lực, kết hợp sức trẻ nhằm hướng tới kết quả tốt, nên đã giúp số lượng huy chương vàng (HCV) đoàn Hậu Giang mang về tăng gấp 5 lần so đại hội trước. Bởi ngoài 5 đoàn thuộc tốp đầu, thành tích thể thao Hậu Giang đang khá tiệm cận và xích lại gần với nhiều tỉnh, thành trong khu vực như Kiên Giang, Long An, Bến Tre…

Trong đó phải kể đến môn điền kinh, giành 4 HCV, 4 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ), xếp hạng ba tại đại hội. Ở đại hội năm 2017, điền kinh Hậu Giang chỉ giành được 1 HCĐ. Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Phương Trinh, mang về 2 HCV nội dung 1.500m và 5.000m, 1 HCB 800m, chia sẻ: “Được va chạm và thi đấu giúp em thêm tự tin, đúc kết nhiều kinh nghiệm cần thiết để hoàn thiện bản thân. Lúc thi đấu, em chỉ biết nỗ lực hết khả năng để tạo sự bứt phá. Mang về nhiều thành tích cho tỉnh, em rất vui mừng và phấn khởi”.

Những người làm công tác thể thao tỉnh nhà cảm thấy khá hài lòng sau một hành trình dài chinh phục thành tích song song việc phòng, chống dịch Covid-19. Thành công còn minh chứng cho sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo về cơ sở vật chất, nguồn lực và chế độ đãi ngộ, giúp kích thích tinh thần vận động viên, huấn luyện viên. Đồng thời, cho thấy Đề án Phát triển Thể dục thể thao thành tích cao tỉnh, giai đoạn 2016-2020 đã phát huy tốt hiệu quả khi giúp tỉnh có thêm điều kiện bổ sung lực lượng vận động viên trẻ, tạo đội ngũ kế thừa.

Huấn luyện viên bắn cung Lý Thị Kim Trang bộc bạch: “Với 1 HCB, 1 HCĐ tại đại hội khiến tôi ấm lòng, bởi bắn cung Hậu Giang chỉ mới hình thành gần đây, nguồn lực trẻ nên mình không thể nghĩ nhiều đến chuyện cạnh tranh thành tích như các tỉnh, thành có bề dày. Tôi mừng vì nhận thấy được sự trưởng thành của các em trong kỹ, chiến thuật, tâm lý vững vàng, vượt qua chính mình”.

Đại hội được giới chuyên môn ví như một giải toàn quốc thu nhỏ khi có sự góp mặt của các vận động viên đẳng cấp quốc gia. So mặt bằng chung, chất lượng thể thao Hậu Giang còn hạn chế, non trẻ nhưng kết quả đạt được không hề kém cạnh. Ở đại hội, nhiều vận động viên Hậu Giang đã có đủ khả năng tranh chấp huy chương một cách sòng phẳng với các đối thủ trong khu vực. Ngoài ra, các môn thế mạnh, mũi nhọn của tỉnh như karatedo, điền kinh, judo… đều phát huy tốt khả năng khi thi đấu.

Sự đầu tư chỉn chu, có hệ thống, mang chiến lược dài hơi đã giúp thể thao Hậu Giang phát huy gần như tối đa khả năng vốn có. Từ kết quả khiêm tốn ở đại hội trước, ban huấn luyện đã kịp thời nhìn nhận, khắc phục hạn chế về kỹ chiến thuật, thể lực, giúp cải thiện thành tích hiệu quả.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cho biết: “Thành tích này sẽ là thước đo, mang bước ngoặt lớn để chúng tôi rà soát chất lượng chuyên môn huấn luyện viên, trình độ và khả năng của vận động viên nhằm rút ra kinh nghiệm cần thiết. Tôi mong rằng, các vận động viên sẽ tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện chuyên môn để sẵn sàng tham dự SEA Games 31, Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX năm 2023 do tỉnh đăng cai, gặt hái thành tích ấn tượng”.

Đại hội khép lại nhưng dư âm về sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của thể thao Hậu Giang vẫn còn đọng lại, mang thêm hành trang tự tin vươn ra biển lớn. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để tỉnh nhà hướng tới một kỳ đại hội năm 2023 thật sự thành công. Lúc ấy, nguồn lực hiện tại sẽ ngày càng trưởng thành, đạt độ chín muồi, nhiều thế hệ kế cận cũng đủ để vươn tầm tỏa sáng...

Hậu Giang xếp vị trí 11/14 đoàn tại Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long 2020

(HG) - Đại hội với 24 môn thi đấu cờ vua, kickboxing, boxing, quần vợt, bóng bàn, cầu lông, cử tạ, Vovinam, võ cổ truyền, judo, canoeing, bóng chuyền bãi biển, bơi lội, karatedo, billiards, đua ghe ngo, bi sắt, thể hình, cầu mây, bóng đá nam, bóng chuyền, bắn cung, điền kinh, taekwondo, tổ chức tại 10 tỉnh, thành trong khu vực. Hơn 3.500 lượt cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài đến từ 13 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng IV (Quân khu 9) tham gia, tăng hơn 600 lượt so với đại hội lần thứ VII.

Ông Nguyễn Văn Hòa (giữa), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang, nhận cờ luân lưu tổ chức Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX năm 2023.

Giai đoạn 1 đại hội diễn ra từ tháng 1 đến 11-2020, thi đấu 19 môn; giai đoạn 2, khởi tranh sau lễ khai mạc với 5 môn tại tỉnh Vĩnh Long. Kết quả chung cuộc, đoàn thể thao An Giang nhất toàn đoàn với 66 HCV, 45 HCB, 55 HCĐ; chủ nhà Vĩnh Long xếp vị trí thứ hai với 54 HCV, 52 HCB, 49 HCĐ; đoàn Tiền Giang với 48 HCV, 42 HCB, 43 HCĐ đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Bến Tre, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng IV (Quân khu 9).

Hậu Giang xếp vị trí 11/14 đoàn với 15 HCV, 15 HCB và 22 HCĐ. Cờ luân lưu tổ chức Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX năm 2023 được trao cho tỉnh Hậu Giang.

 

Ông Phan Văn Giàu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức đại hội, cho biết: “Dù chịu nhiều tác động bởi Covid-19, nhưng đại hội cơ bản đã hoàn thành tốt đẹp, chương trình thi đấu 24 môn được tiến hành trọn vẹn. Ban tổ chức từng môn đã xác định một cách chính xác thành tích để trao huy chương cho các vận động viên. Với sự nỗ lực không ngừng nâng cao thành tích, nên có nhiều vận động viên môn điền kinh, cử tạ, bơi lội, bắn cung... nằm trong tốp huy chương Đông Nam Á, tiệm cận thành tích châu Á”.

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>