Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở: Vượt khó hoàn thành

17/02/2021 | 05:18 GMT+7

Đại hội thể dục thể thao (TDTT) cấp cơ sở lần thứ IX năm 2021 bị ảnh hưởng lớn bởi Covid-19, buộc các địa phương phải có những điều chỉnh phù hợp.

Môn kéo co tại Đại hội TDTT phường Thuận An, thị xã Long Mỹ.

Theo kế hoạch, đại hội TDTT cấp xã sẽ tổ chức gắn liền với các ngày lễ lớn của dân tộc như Tết Nguyên đán, ngày 3-2, 26-3, 30-4 và kết thúc vào dịp sinh nhật Bác 19-5. Ngay từ quý IV/2020, các địa phương cơ sở đều ráo riết chủ động xây dựng, hoàn thiện kế hoạch tổ chức, văn kiện, thiết lập môn thi đấu nhằm tranh thủ thời gian và nguồn lực để đại hội diễn ra chất lượng, đúng tiến độ.

Là địa phương cơ sở đầu tiên của tỉnh tổ chức Đại hội TDTT lần thứ IX, phường Thuận An (thị xã Long Mỹ) thu hút hơn 780 vận động viên đến từ các khu vực, trường học trên địa bàn phường tham gia, tạo nên bầu không khí thi đấu sôi nổi, quyết liệt nhưng không kém phần cạnh tranh. Đại hội tổ chức 9 môn: kéo co, cờ tướng, bóng chuyền, điền kinh, cầu lông, việt dã, bóng đá, đẩy gậy, đá cầu. Ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết: “Được thị xã lựa chọn là đơn vị tổ chức điểm, tạo cơ hội chuyển biến giúp phong trào TDTT phát triển sâu rộng, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân. Chúng tôi còn kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên xuất sắc thành lập đội tham gia thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT cấp thị xã”.

Thị xã Long Mỹ hiện có hai phường Thuận An và Bình Thạnh tổ chức hoàn thành đại hội TDTT cấp cơ sở lần thứ IX. Trước đó, mục tiêu thị xã đề ra là hoàn tất dứt điểm đại hội TDTT cấp cơ sở trong tháng 3, nhưng dưới tác động của Covid-19 buộc mọi kế hoạch phải thay đổi. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thị xã Long Mỹ, chia sẻ: “Các địa phương đã đăng ký thời gian tổ chức, hoàn thành xong văn kiện, danh sách vận động viên, môn thi đấu. Các hoạt động thể thao vẫn phải căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến của Covid-19 để có sự trở lại phù hợp. Trung tâm sẽ tiếp tục sâu sát chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương về chuyên môn nhằm giúp đại hội diễn ra thành công và tạo ấn tượng đẹp”.

Đó là khó khăn chung trong quá trình tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở lần thứ IX ở các địa phương. Việc thời gian tổ chức bị dời, hoãn đã tác động không nhỏ về mặt chuyên môn, chất lượng thi đấu khi ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực, sự hưng phấn của vận động viên. Để chuẩn bị cho đại hội, các vận động viên đều mang tâm thế sẵn sàng tranh tài, nên tập luyện rất tích cực, bài bản. Các cuộc thi đấu kết thúc với tinh thần yêu thích thể thao, đầy ắp tiếng cười và chan hòa tình đoàn kết. Họ ở nhiều độ tuổi góp mặt, thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo quần chúng nhân dân.

Ông Võ Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vị Thanh, cho biết: “Theo kế hoạch cũ, các địa phương sẽ lồng ghép tổ chức một số môn đại hội trong dịp Mừng Đảng - Mừng Xuân 2021 nhưng không thể diễn ra do Covid-19. Chúng tôi lựa chọn phường III làm điểm tổ chức đại hội cấp cơ sở, dự kiến vào dịp sinh nhật Bác 19-5. Sau đó, các địa phương còn lại sẽ tham dự, học hỏi kinh nghiệm và đồng loạt tổ chức, tạo nên một chuỗi hoạt động rầm rộ, làm tiền đề xây dựng, phát triển phong trào thể thao địa phương”.

Đại hội tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần, nhằm tạo cơ sở đánh giá thực chất kết quả phát triển sự nghiệp TDTT, hướng tới mục tiêu tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam. Đại hội mong muốn sẽ trở thành ngày hội của người dân, đáp ứng nhu cầu giao lưu học hỏi, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và phong trào rèn luyện TDTT.

Ông Phạm Trung Lưu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Long Mỹ, cho biết: “Sau Tết Nguyên đán, Ban tổ chức đại hội sẽ tiến hành họp để xác định cụ thể thời gian khởi động lại đại hội cấp cơ sở. Bởi theo kế hoạch đề ra, huyện sẽ hoàn thành đại hội cấp xã trong quý I, cấp huyện quý II, nhằm có nhiều thời gian chuẩn bị cho việc tham dự cấp tỉnh. Địa phương cũng tăng cường và nâng cấp một số cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT phục vụ thi đấu”.

Dù có nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng nhưng các địa phương đã chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội một cách chu đáo, chuyên nghiệp, bài bản và khoa học. Từ nguồn lực đến cơ sở vật chất, thời gian và điều kiện, góp phần giúp đại hội diễn ra thành công.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>