Đại hội thể dục thể thao 3 cấp tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, năm 2021-2022: Đại hội cấp tỉnh sẽ tổ chức 17 môn thi đấu

07/10/2020 | 09:23 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao (TDTT) 3 cấp tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, năm 2021-2022.

Theo đó, đại hội cấp xã, thị trấn, phường và ngành cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức với quy mô phù hợp điều kiện hiện có của địa phương, nhưng không được dưới 5 môn; tham gia đại hội cấp huyện không dưới 8 môn trong số 17 môn thi đấu của đại hội cấp tỉnh. Tất cả các xã, thị trấn, phường đều phải tổ chức đại hội và khuyến khích các ngành cấp huyện tổ chức hội thao trong ngành để tuyển chọn VĐV tham gia đại hội cấp huyện. Thời gian tổ chức đại hội gắn liền với các ngày lễ lớn của dân tộc, địa phương và kết thúc vào dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác (19-5-2021)

Đại hội cấp huyện, thị xã, thành phố và ngành cấp tỉnh tổ chức không dưới 10 môn; tham gia đại hội cấp tỉnh không dưới 12 môn, trong đó có 10 môn bắt buộc, bao gồm: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, điền kinh, việt dã, cờ tướng, cờ vua, đá cầu, bơi lội. Ngoài ra, các địa phương, ngành còn có thể tổ chức thêm các môn thể thao dân gian, truyền thống của địa phương, đơn vị. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều phải tổ chức đại hội và khuyến khích ngành công an, quân sự cấp tỉnh tổ chức hội thao trong ngành để tuyển chọn VĐV tham gia đại hội cấp tỉnh. Thời gian tổ chức từ tháng 6-2021 và kết thúc vào tháng 11-2021.

Riêng đại hội cấp tỉnh sẽ tổ chức 17 môn, gồm: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, cờ vua, cờ tướng, billiards, quần vợt, điền kinh, việt dã, bơi lội, Vovinam, teakwondo, võ cổ truyền, đẩy gậy, kéo co. Các môn thi đấu trước lễ khai mạc đại hội vào dịp Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Dần 2022, khai mạc đại hội chính thức vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Sau khi kết thúc đại hội cấp tỉnh, sẽ tuyển chọn những VĐV tiêu biểu, có thành tích thi đấu tốt để thành lập đoàn thể thao Hậu Giang tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX vào quý IV/2022.

PHẠM MẪN 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>