Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Bộ tư lệnh Hiến binh Campuchia

04/01/2018 | 14:37 GMT+7

Bộ tư lệnh Hiến binh (Quân đội Hoàng gia Campuchia) vừa tổ chức hội nghị hợp tác hữu nghị và ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Bộ tư lệnh Quân khu 7 (Quân đội nhân dân Việt Nam) tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Thống tướng Sao Sokha, Phó tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Bộ tư lệnh Hiến binh, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Bộ tư lệnh Hiến binh Campuchia.

Phát biểu tại hội nghị, Thống tướng Sao Sokha nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc của Trung tướng Võ Minh Lương và đoàn đại biểu Bộ tư lệnh Quân khu 7 tại Vương quốc Campuchia góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa quân đội hai nước nói chung và giữa Bộ tư lệnh Quân khu 7 với Bộ tư lệnh Hiến binh Campuchia nói riêng. Trung tướng Võ Minh Lương đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia với các đơn vị của Quân khu 7 trong thời gian qua, mong rằng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc và quân đội hai nước ngày càng bền chặt trên tinh thần hợp tác cùng phát triển.

Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi những vấn đề cụ thể liên quan đến hợp tác, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; hoạt động trao đổi đoàn; hoạt động kết nghĩa; hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; hợp tác giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Hai bên thống nhất thực hiện các nội dung thỏa thuận, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội... trên khu vực biên giới; tiếp tục tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển bền vững.

Theo NGỌC TUÂN/qdnd.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>