Thị xã Ngã Bảy: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

15/08/2019 | 17:37 GMT+7

(HG) - Qua 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019, thị xã Ngã Bảy đã xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hàng năm, công tác tuyển quân đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao; xây dựng lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về chính trị trong tình hình mới; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức diễn tập cấp thị xã và xã đúng theo quy định, trong đó diễn tập phòng thủ 11 cuộc, diễn tập khu vực phòng thủ 2 cuộc; thực hiện tốt công tác phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh… Từ đó, đã tạo được thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn chặt với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội…

Phương hướng, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm tiếp theo, gồm 8 chủ trương lớn. Trong đó, chủ trương hàng đầu là tiếp tục lập quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ thị xã đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tổ chức triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị định, nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu và của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương và chính sách hậu phương quân sự.

HOÀI TRỌNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>