Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự cuối năm

20/11/2020 | 09:09 GMT+7

Năm 2020, phạm pháp hình sự ở thị xã Long Mỹ tăng so năm 2019 và có thể phức tạp hơn trong những tháng cuối năm.

Mô hình “Nhà trọ tự quản, an toàn về an ninh trật tự” tại phường Bình Thạnh đã và đang hoạt động hiệu quả, tới đây sẽ tiếp tục nâng chất.

“Nóng” các loại tội phạm

Theo đó, đầu năm đến nay, thị xã Long Mỹ xảy ra 26 vụ phạm pháp hình sự, so năm rồi tăng 5 vụ, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 8 vụ, tăng 2 vụ.

Đại tá Võ Văn Bon, Trưởng Công an thị xã Long Mỹ, cho biết, nguyên nhân phạm pháp hình sự tăng là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số người thất nghiệp về địa phương khá nhiều, trong đó đã gây án trộm, cướp, giết người, vận chuyển hàng cấm và tham gia tệ nạn xã hội như đá gà, đánh bạc. Mặt khác, năm 2020 có nhiều hoạt động chính trị diễn ra trên địa bàn như: lễ, tết, công nhận đô thị loại III, đại hội đảng bộ các cấp… nên công an mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, do đó phát hiện và triệt phá nhiều vụ việc.

“Một vài địa phương vẫn chưa làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là công tác tuyên truyền quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác quản lý địa bàn, đối tượng đôi lúc chưa chặt chẽ. Một bộ phận thanh thiếu niên xuống cấp đạo đức, ứng xử chưa chuẩn mực nên xảy ra phạm tội”, đại tá Võ Văn Bon cho biết thêm.

Điển hình là vụ Phạm Thanh Tú (sinh năm 1992), ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ và Đặng Thị Bé Hai (sinh năm 1996), ở xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, sống chung với nhau như vợ chồng đã nhiều năm qua; do không có tiền xài và nợ tiền của nhiều người nên cả hai rủ nhau tìm các tiệm vàng giả vờ mua, đeo thử rồi thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Sau khi đã lên kế hoạch, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 8-11, Tú điều khiển xe gắn máy đến tiệm vàng Minh Phong, ở khu vực I, phường Trà Lồng, còn Bé Hai giả vờ mua cá viên chiên ngang cửa tiệm để chủ tiệm không để ý đến Tú. Khi vào tiệm Minh Phong, Tú giả vờ mua 1 sợi dây chuyền vàng 18k (hơn 2 lượng) và 1 chiếc lắc đeo tay 18k (hơn 1 lượng) rồi đeo thử lên người. Tú còn giả vờ hỏi mua thêm 1 chiếc nhẫn và kêu chủ tiệm vàng cân thử trọng lượng. Lợi dụng chủ tiệm vàng quay vô phía trong tiệm thì Tú nói ra xe gắn máy lấy thêm tiền để trả, rồi lên xe bỏ chạy về hướng thị xã Long Mỹ.

Sau đó, chủ tiệm vàng đuổi theo và báo cho Công an phường Trà Lồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ của Công an thị xã Long Mỹ và công an các địa phương, đến khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, khi Tú điều khiển xe gắn máy đến ngã ba Vĩnh Tường thì bị Công an phường Vĩnh Tường bắt giữ, đồng thời thu giữ số vàng mà Tú chiếm được. Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận toàn bộ hành vi của mình và còn khai Bé Hai là đồng phạm.

Hay khoảng 8 giờ ngày 23-10, Trương Quốc Cường, ở ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, chạy xe đạp ngang nhà bà Lê Thị Lẹ, ở ấp 7, xã Vĩnh Thuận Đông, thấy xe gắn máy biển kiểm soát 63B2-566.69 đậu trước cửa nhà mà không có người trông coi. Lúc này, Cường nảy sinh ý định trộm cắp xe gắn máy, nên chạy xe đạp thêm khoảng 150m rồi đậu cặp lề lộ xi măng, sau đó đi bộ lại trộm xe gắn máy trên.      

Sau khi lấy được xe, Cường điều khiển đến nhà một người bạn tên Phụng, ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, để gửi rồi đi bộ về nhà. Đến ngày 24-10, Cường bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Mỹ ra quyết định tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp do liên quan đến vụ trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận hành vi của mình.

Không chỉ phạm pháp hình sự mà tội phạm về kinh tế, tham nhũng, ma túy cũng tăng so năm 2019. Cụ thể, phát hiện 3 vụ tham nhũng; 11 vụ tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; 4 vụ liên quan đến ma túy, tăng lần lượt là 2, 4 và 2 vụ.

Tăng cường nhiều biện pháp

Theo dự báo của Công an thị xã Long Mỹ, từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, tình hình tội phạm trên địa bàn diễn biến phức tạp, bởi để có tiền xài tết, các đối tượng sẽ không ngừng trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Trước tình hình trên, Công an thị xã Long Mỹ sẽ tiếp tục tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo cả hệ thống chính trị và Nhân dân đẩy mạnh thực hiện nghiêm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công an địa phương nâng cao hơn nữa chất lượng nắm, phân tích, dự báo tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh công tác đăng ký quản lý cư trú; củng cố, nhân rộng các mô hình về phòng, chống tội phạm.

“Chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân về thủ đoạn của các loại tội phạm; tăng cường phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; lực lượng công an toàn thị xã sẽ xây dựng các phương án và xử lý để kịp thời ngăn chặn, vây bắt khi có tình huống xảy ra”, đại tá Võ Văn Bon nói.

Làm việc với thị xã Long Mỹ và nắm bắt tình hình trên vừa qua, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu Công an thị xã cần triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Rà soát, lên danh sách các đối tượng, ổ nhóm có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản để đưa vào diện quản lý. Cùng với đó, tăng cường công tác tuần tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm.

 “Đối với tội phạm ma túy, Công an thị xã cần phối hợp với lực lượng chức năng, công an các địa phương trao đổi tình hình, cung cấp thông tin để phục vụ đấu tranh phòng, chống; chỉ đạo các đội nghiệp vụ tiếp tục phối hợp với các xã, phường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy. Đồng thời, bố trí trinh sát “nằm vùng” ở những địa bàn phức tạp để nắm tình hình, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn; chốt chặn ở những khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy”, ông Trần Văn Huyến yêu cầu.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>