Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

14/10/2019 | 07:37 GMT+7

Nhìn lại 10 năm triển khai thực hiện, các cấp, các ngành trong tỉnh đã bám sát quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh.

Hàng năm, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được các địa phương trong tỉnh thực hiện chu đáo.

Mạnh về lực lượng

Kết quả nổi bật là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền QPTD trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ, củng cố nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, địa phương thực hiện trên 1.250 chuyên mục, chuyên trang “Quốc phòng toàn dân”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới”; tổ chức trên 3.850 buổi thông báo chính trị, nói chuyện truyền thống, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với hơn 600 ngàn lượt người tham dự. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh (QPAN) nói chung và hoạt động quân sự - quốc phòng nói riêng.

10 năm qua, tỉnh xây dựng lực lượng thường trực đạt 106,36%, lực lượng dự bị động viên đạt 97,87%, dân quân tự vệ đạt 1,75% so dân số; hàng năm, tổ chức huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100% theo kế hoạch…

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại tá Bùi Thanh Cà khẳng định: “Lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng tiềm lực mọi mặt và xây dựng nền QPTD vững mạnh”.

Toàn tỉnh cũng đẩy mạnh xây dựng tiềm lực kinh tế, xã hội gắn với QPAN. Theo đó, đã tập trung quy hoạch xây dựng theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, hạ tầng phục vụ nông nghiệp; tập trung tái cơ cấu trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Đến nay, tỉnh có 2 khu công nghiệp, 8 cụm tiểu thủ công nghiệp tập trung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh nhận xét: “Kết quả phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư vào tỉnh thời gian qua đã khẳng định cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện hiệu quả xây dựng nền QPTD vững mạnh. Trong đó, lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt tham mưu, chủ động xây dựng lực lượng nhằm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Hậu phương vững chắc

Huyện Phụng Hiệp có trên 3.210 liệt sĩ, 850 thương binh, 604 Mẹ Việt Nam anh hùng (còn sống 23 mẹ), 6 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 14.833 hộ có công với cách mạng. Những năm qua, chính sách hậu phương quân đội được huyện này thực hiện rất chặt chẽ, kịp thời.

Theo đó, 10 năm qua, đơn vị đã trợ cấp cho trên 5.610 đối tượng theo các quyết định 62, 290 của Thủ tướng Chính phủ với trên 21,6 tỉ đồng; xây mới trên 1.630 nhà tình nghĩa, 52 nhà đồng đội… với tổng kinh phí trên 56 tỉ đồng. Huyện còn vận động mạnh thường quân xây dựng, sửa chữa 725 căn nhà, tổng kinh phí trên 36,7 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm xoa dịu nỗi đau chiến tranh để lại đối với thân nhân của những anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh một phần thân thể của mình trên chiến trường nhằm giúp họ ổn định cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần”. 

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 10 năm qua, thực hiện các quyết định 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ, Hậu Giang đề nghị Quân khu ra quyết định chi trả kịp thời cho 17.822 đối tượng với số tiền gần 60 tỉ đồng. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng được tỉnh quan tâm đúng mức, cất bốc 21 hài cốt liệt sĩ và đã tổ chức lễ truy điệu, an táng trang nghiêm, chu đáo.

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh có 29/53 xã được công nhận, trong đó có 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Quá trình xây dựng, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với ngành chức năng, địa phương phát quang, dọn dẹp trên 970km đường; đắp ta-luy trên 610km; sửa chữa, cất mới 143 căn nhà cho hộ nghèo; sửa chữa, bắc mới 62 cây cầu nông thôn, giúp dân thu hoạch trên 1.715 tấn lúa.

Đại tá Lâm Hùng Cường, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nói Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “QPTD là nền quốc phòng của dân, do dân, vì dân”, do đó với địa phương giàu truyền thống cách mạng như Hậu Giang thì quan điểm xây dựng nền quốc phòng của dân, do dân, vì dân đã và đang được tăng cường.

Cụ thể là đẩy mạnh xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng tiềm lực quốc phòng mạnh từ sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế - xã hội, quốc phòng với an ninh, tạo thành “thế trận quốc phòng toàn dân” và “thế trận an ninh nhân dân” vững mạnh.

Để tiếp tục xây dựng nền QPTD tỉnh nhà vững mạnh, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho rằng, cả hệ thống chính trị phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác quân sự địa phương, xây dựng nền QPTD nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ này. Tập trung xây dựng tiềm lực quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

“Lực lượng vũ trang tỉnh cần phát huy tốt truyền thống trung hiếu sắt son, dũng cảm kiên cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng. Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp về xây dựng nền QPTD vững mạnh, củng cố thế trận lòng dân vững chắc, chủ động sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu.

 Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>